Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, xây dựng Phú Yên giàu đẹp

Cách đây 74 năm (tháng 8/1945), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, vùng lên làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành lấy chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Trước tình hình thế giới có nhiều diễn biến mau lẹ: ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện; đến đầu tháng 8/1945, phát xít Nhật nguy khốn, liên tiếp thất bại trước sự tấn công dồn dập của quân Đồng Minh. Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam, Đảng ta triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc, từ ngày 13-15/8/1945 tại Tân Trào, Tuyên Quang quyết định phát động toàn dân nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bè lũ tay sai. Liền đó, từ ngày 16-17/8/1945, cũng tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội được triệu tập, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa, bầu ra Ủy ban Giải phóng dân tộc, tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đoàn kết - nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Ảnh: TƯ LIỆU

Đoàn kết - nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Ảnh: TƯ LIỆU

Đem sức ta tự giải phóng cho ta

Theo lời kêu gọi của Người: “Giờ định vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, cả nước vùng lên lật đổ bộ máy cai trị của phát xít Nhật và bè lũ tay sai. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân, trong đó khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội vào ngày 19/8/1945 được coi là dấu mốc của Cách mạng Tháng Tám.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, đòi hỏi cần có sự đoàn kết, quyết tâm cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng có tính quyết định để tỉnh Phú Yên bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Ở Phú Yên, sau khi nhận mệnh lệnh tổng khởi nghĩa của Xứ ủy Trung kỳ, tối 23/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh họp quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa vào nửa đêm 24/8/1945. Sau một ngày khẩn trương chuẩn bị, dưới sự chỉ huy của Ủy ban Khởi nghĩa, các đội tự vệ bí mật có mặt ở các địa điểm quy định. Lực lượng quần chúng được trang bị gậy, giáo mác, cờ đỏ sao vàng, chia ra từng nhóm ở từng vị trí, sẵn sàng chi viện cho các nơi cần.

Trong đêm 24 rạng sáng 25/8/1945, lực lượng của ta lần lượt chiếm đồn khố xanh Sông Cầu, kéo đến dinh Tỉnh trưởng, ra lệnh Tỉnh trưởng đầu hàng giao nộp tài liệu, ấn tín cho Ủy ban Khởi nghĩa, sau đó bắt Tỉnh trưởng theo ta lấy đồn Tuy Hòa, tiếp đi lấy đồn Trà Kê. Sáng 26/8/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Phú Yên ra mắt quần chúng tại Tỉnh lỵ Sông Cầu. Ngày 27/8/1945, Ban lãnh đạo khởi nghĩa khu Đồng Bò đã huy động lực lượng công nhân nhà máy và nhân dân trong vùng tổ chức mít tinh vũ trang, tước vũ khí đồn khố xanh rồi chiếm nhà bang tá. Ngày 28/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh và Ủy ban Khởi nghĩa, hơn 800 quần chúng, phần đông là người dân tộc thiểu số vũ trang giáo mác, cung, tên kéo đến biểu tình thị uy, chiếm huyện đường Sơn Hòa, tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai. Cuộc khởi nghĩa toàn tỉnh đã thắng lợi, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.

Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy khí thế cách mạng tiến công đã làm nên những chiến công hiển hách như các trận đèo Cả, núi Hiềm, Sông Ba - Trường Lạc, đánh bại chiến dịch Át-lăng, làm nên Đồng khởi Hòa Thịnh; giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ; tổ chức tiếp nhận vũ khí từ hậu phương lớn chi viện qua đường Hồ Chí Minh trên biển tại bến Vũng Rô, chiến thắng Gò Thì Thùng; tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; phối hợp với bộ đội chủ lực làm nên chiến thắng Đường 5 lịch sử, giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Nỗ lực vươn lên trong thời bình

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là qua 30 năm tái lập tỉnh, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Phú Yên tiếp tục đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên xây dựng tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9%/năm, cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo. Đời sống nhân dân ngày càng cải thiện; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Hệ thống chính trị các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trong sạch vững mạnh, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, kịp thời phát hiện, đấu tranh và giải quyết có kết quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên vẫn phát triển ở mức thấp so với mặt bằng chung của cả nước, quy mô kinh tế nhỏ, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội còn rất hạn chế, năng lực cạnh tranh yếu, tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là miền núi và nông thôn còn nhiều khó khăn...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém này, đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, tỉnh đã chủ trương tập trung phát huy nội lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó tập trung củng cố, kiện toàn, đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

ĐẶNG HỒNG THÁI

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/226979/phat-huy-tinh-than-cach-mang-thang-tam-xay-dung-phu-yen-giau-dep.html