Phát huy sức trẻ, năng động của Thanh niên Công an

Vóc dáng cao khỏe, điển trai, phong thái nhanh nhạy, Trung úy Nguyễn Thế Sơn, cán bộ Công an kiêm nhiệm Phó Bí thư xã Đoàn xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) tiếp chuyện chúng tôi bằng nụ cười hiền lành.

Không chỉ được Bộ Công an biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, mà anh còn là một trong 24 gương mặt trẻ điển hình tiêu biểu vừa được Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã.

Trung úy Nguyễn Thế Sơn được Bộ Công an tôn vinh điển hình tiên tiến Công an xã, thị trấn vào tháng 11/2023.

Bằng chất giọng trẻ trung sôi nổi, Trung úy Nguyễn Thế Sơn kể, anh sinh trưởng trong gia đình công nhân, nhưng mê công việc Công an nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã thi đậu Đại học ANND chuyên ngành trinh sát. Sau khi tốt nghiệp tháng 10/2019, anh được phân công nhiệm vụ tại Đội An ninh Công an thị xã Sông Cầu gần ba tháng thì tình nguyện về Công an xã Xuân Bình theo đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, đến tháng 4/2020 được điều về Công an xã Xuân Cảnh cho đến nay. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, từ đầu năm 2022 Trung úy Nguyễn Thế Sơn còn đảm trách kiêm nhiệm Phó Bí thư xã Đoàn xã Xuân Cảnh.

Được đào tạo cơ bản nhưng quá trình công tác ở cơ sở Trung úy Nguyễn Thế Sơn luôn chú trọng trao đổi kinh nghiệm thực tế từ đồng đội; cập nhật bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật - xã hội bằng nhiều hình thức; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; năng động xông xáo trong các hoạt động xã hội, mà nổi bật nhất là hoạt động của Đoàn Thanh niên xã Xuân Cảnh.

Xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ thường xuyên góp phần tạo thế chủ động kiềm chế, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, với chức trách cán bộ Công an kiêm nhiệm Phó Bí thư xã Đoàn, Trung úy Nguyễn Thế Sơn đã tham mưu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Xuân Cảnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên tuyền phổ biến sâu rộng trong dân cư, thanh thiếu niên và học sinh những nội dung cơ bản của pháp luật về giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ, kỹ năng chữa cháy, hoát hiểm và cứu nạn khi có tình huống cháy nổ, tai nạn đuối nước; kết hợp cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới… Hoạt động tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức trực tiếp và chuyển tải trên trang fanpage facebook xã Đoàn Xuân Cảnh sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu gắn với những câu chuyện, vụ việc phát sinh trong đời sống thường nhật, báo chí phản ánh.

Trong các chiến dịch làm CCCD và triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Trung úy Nguyễn Thế Sơn tiên phong huy động những “chiến sĩ áo xanh” tình nguyện xuyên suốt ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, đưa đón những người già, ốm đau, khuyết tật đến điểm làm CCCD và tận tình hướng dẫn mọi người cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Trong những cuộc tuần tra bảo vệ ANTT, Trung úy Nguyễn Thế Sơn rà soát nhiều tuyến đường, khu dân cư ở xã Xuân Cảnh rồi cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Xuân Cảnh vận động xã hội hóa từ nhiều nguồn để triển khai mô hình “Ánh sáng an ninh” lắp đặt 52 đèn năng lượng trên nhiều cung đoạn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội qua địa phận hai thôn Hòa Mỹ, Hòa Hội; triển khai thực hiện 1 công trình và 17 phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động “Chủ nhật xanh” tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại nhiều khu vực từng là nơi ô nhiễm bởi rác thải, kết hợp trồng mới hàng trăm cây xanh tại các trường học, góp phần chuyển đổi nhận thức xây dựng và bảo vệ môi trường của người dân địa phương; anh còn huy động thanh niên, dân quân, dân phòng tẩy xóa quảng cáo “tín dụng đen” đồng thời tuyên truyền vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; vận động nhiều nguồn hỗ trợ trao tặng 102 suất quà, 800kg gạo, 9 chiếc xe đạp cho gia đình chính sách, người nghèo khó, học sinh hiếu học…

Trong công tác chuyên môn, không chỉ trực tiếp đảm trách công tác bảo đảm ổn định ANTT ở thôn Hòa Hội gồm 351 hộ gia đình gồm 1.291 người dân, mà Trung úy Nguyễn Thế Sơn còn phối hợp đồng đội rà soát, hỗ trợ 100% người dân từ 14 tuổi trở lên được cấp CCCD, trong đó có hơn 50% trường hợp đã cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình cải cách hành chính trong đăng ký cư trú, xe máy và một số thủ tục khác; tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; đẩy mạnh tuần tra xuyên đêm trên các tuyến giao thông, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, qua đó cảnh báo, ngăn chặn, giải tỏa 172 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đánh bạc nhỏ lẻ, thanh thiếu niên tụ tập nửa đêm mờ sáng...

Mặt khác hơn 2 năm qua, anh đã trực tiếp giải quyết 620 hồ sơ đăng ký xe máy, 1.542 trường hợp có nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan công tác QLHC về TTXH; cảnh báo giáo dục 66 thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tham gia hòa giải ổn thỏa hơn 85% số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự ở địa phương, không để dẫn đến khiếu kiện phức tạp, phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Quang Luân, Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu cho biết, với những nỗ lực tích cực trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc và hoạt động thanh niên, 3 năm liền (2021-2023), Trung úy Nguyễn Thế Sơn là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được Bộ Công an tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và UBND thị xã Sông Cầu tặng 7 giấy khen. Và điều đáng ghi nhận là anh đã để lại nhiều dấu ấn đẹp được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/phat-huy-suc-tre-nang-dong-cua-thanh-nien-cong-an-i726466/