Phát huy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương

Ngày 4-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (Green ID) tổ chức Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2021 với chủ đề 'Phát huy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương', bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội, 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh, với hơn 200 đại biểu tham gia.

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững ĐBSCL được tổ chức luân phiên tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL từ năm 2019 với mục tiêu chung là xây dựng một diễn đàn thường niên của các liên hiệp hội địa phương, các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống, các chuyên gia và các bên liên quan để chia sẻ, giới thiệu, cập nhật chiến lược, đề án quy hoạch, chương trình, dự án và chính sách về phát triển bền vững ĐBSCL; đồng thời tìm kiếm và kết nối các sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL.

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: LÂM THANH

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: LÂM THANH

Sau phát biểu khai mạc của TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA và ngài Giorgio Aliberti - Đại sứ EU tại Việt Nam, đại biểu lần lượt nghe 8 báo cáo tham luận và đã thảo luận rất sôi nổi, tập trung vào 3 nội dung chính: ĐBSCL định hướng quy hoạch - Cơ hội cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững; Thúc đẩy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của ĐBSCL; Kế hoạch cho thời gian tới - Hợp tác và phát triển bền vững ĐBSCL.

Trong phiên thảo luận bàn tròn về tăng cường hợp tác đa phương vì sự phát triển bền vững ĐBCSL với nội dung: trao đổi về nhu cầu, các lĩnh vực tiềm năng của ĐBCSL, năng lực, vai trò và lợi thế của các tổ chức khoa học và công nghệ tại địa phương và khả năng hợp tác với các đối tác quốc tế và các tổ chức trong việc triển khai các giải pháp căn cơ phát triển ĐBSCL… đã có nhiều đại biểu tham gia phiên thảo luận: Ông Laurent Umans - Bí thư thứ nhất phụ trách lĩnh vực Quản lý nước và Biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Hà Lan, ông Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch VUSTA, Ts. Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. Cần Thơ, bà Vũ Thị Hiếu Đông - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Sóc Trăng, ông Bùi Hữu Soi - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện một số doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, đại diện VUSTA cũng đã công bố kết quả lựa chọn các sáng kiến về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL; nghe chia sẻ về một số sáng kiến nổi bật như: Huy động sáng kiến khoa học và kỹ thuật từ cộng đồng và đội ngũ trí thức KH&CN trẻ góp phần giải quyết các thách thức khí hậu của ĐBSCL; thực trạng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Bạc Liêu và những vấn đề đặt ra hiện nay. Đồng thời, công bố về chủ đề đợt kêu gọi đề xuất sáng kiến “Hợp tác và Phát triển bền vững ĐBSCL năm 2022”.

LÂM THANH

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/giao-duc-khoa-hoc-cong-nghe/phat-huy-sang-kien-dia-phuong-tang-cuong-hop-tac-da-phuong-52930.html