Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

'Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng' đó là những yếu tố góp phần tạo nên quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh ta, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, các chủ trương, chính sách luôn được công khai, minh bạch một cách rõ ràng, cụ thể. Nhân dân có điều kiện tham gia góp ý xây dựng đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Người dân huyện Mường Chà đóng góp ý kiến với lực lượng Công an huyện tại diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023.

Cuối tháng 7 vừa qua, không khí tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Hội nghị huyện Mường Chà sôi động hơn thường lệ bởi đây là nơi được chọn để tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” do Công an huyện Mường Chà chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức. Hàng trăm đại biểu, trong đó phần lớn là người dân có mặt đều vui mừng, phấn khởi khi tham dự diễn đàn. Ðây là hội nghị quan trọng, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành, đặc biệt là nhân dân.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, người dân đã tham gia nhiều ý kiến. Các ý kiến đa phần đều ghi nhận sự vất vả, những công lao, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật... từ đó góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Ðại biểu cũng mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, làm tốt các mặt công tác, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương, từ đó xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Không chỉ đối với lực lượng Công an Nhân dân, qua các thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, giám sát của HÐND, Ủy ban MTTQ các cấp, nhân dân luôn được phát huy quyền làm chủ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội qua hoạt động tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, các hội nghị tiếp xúc cử tri...

Bà Lò Thị Miền, người dân xã Lay Nưa, TX. Mường Lay chia sẻ: Việc tiếp xúc cử tri hoặc hoạt động đối thoại của các cấp ủy, chính quyền là cơ hội để mỗi người dân chúng tôi phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền; là dịp để các cơ quan Nhà nước nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề còn vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành, từ đó có những giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có thể thấy, qua nhiều sự vụ, sự việc, nhất là mấy năm gần đây, khi tỉnh ta đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, các vấn đề liên quan đến vướng mắc, giải phóng mặt bằng cơ bản được giải quyết êm thuận. Ðiều này càng khẳng định việc tổ chức các hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân ngày càng đi vào nền nếp. Hoạt động tiếp xúc cử tri cũng hiệu quả và thiết thực hơn. Qua thống kê, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, từ năm 2022 đến nay đã tiếp hơn 1.000 lượt với trên 1.500 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Ðề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, xác định lại mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét giao đất tái định cư thuộc dự án nâng cấp đường 279; đề nghị bố trí đất sản xuất theo Ðề án 79...

Ðối với hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và từ năm 2021 đến nay, tính riêng các tổ đại biểu HÐND tỉnh ứng cử trên địa bàn các huyện, thị, thành phố, đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HÐND tỉnh tại hơn 450 điểm với gần 130 nghìn cử tri là nhân dân các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn 10/10 huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp trên 4.500 kiến nghị. Ðến nay, các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân đã được HÐND các cấp chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết và được theo dõi giải quyết triệt để. Những vấn đề vượt thẩm quyền, cũng được chuyển đến cơ quan cấp cao xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri thỏa đáng.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/208568/phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan