Phát huy nguồn lực kiều bào xây dựng đất nước

Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội nơi mình sinh sống, kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tri thức, kinh nghiệm quản lý đến nguồn lực vật chất

Hội nghị "Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp" diễn ra tại TP Hải Phòng từ ngày 26 đến 28 - 12 với sự tham dự của đại diện 29 tỉnh, thành phố; hơn 100 đại biểu kiều bào đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đông đảo doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN Việt Nam.

Không ngừng lớn mạnh

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ngày 27-12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để đạt được kết quả quan trọng đó không thể không nhắc đến những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong những năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực, nhưng cộng đồng kiều bào ta với truyền thống chịu thương chịu khó, bản lĩnh và ý chí vươn lên, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Phó Thủ tướng cho rằng chủ đề của hội nghị "Kết nối kiều bào với địa phương, DN" và các nội dung thảo luận về đầu tư xanh, phát triển nguồn nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng phù hợp với những ưu tiên hiện nay của Chính phủ, cũng là các lĩnh vực mà kiều bào ta có kinh nghiệm và hiểu biết quốc tế, có thể tư vấn cho các cơ quan chức năng và có dự án hợp tác cụ thể với những địa phương, DN trong nước.

Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: DƯƠNG TIÊU

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng trong nước ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của kiều bào với tinh thần thực sự cầu thị và mục đích cao nhất là phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, thực sự đã trở thành một nguồn lực quý, giàu tiềm năng, có thể đóng góp to lớn cho công cuộc phát triển đất nước ta phồn vinh, giàu mạnh.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hàng loạt chủ trương, chính sách được Đảng và Nhà nước thông qua, với tinh thần xuyên suốt "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam". Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống ở nước sở tại và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Cần tranh thủ nguồn lực của kiều bào

TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, cho rằng cần có chính sách kịp thời, tranh thủ nguồn lực và sự hỗ trợ từ bên ngoài cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, cần huy động sự đóng góp của các kiều bào - những người luôn hướng về quê hương Tổ quốc nhằm góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, khẳng định rõ vị thế Việt Nam và ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản, nhấn mạnh số lượng trí thức trẻ người Việt là nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở môi trường giáo dục của các nước phát triển hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại nước sở tại rất đông. Tuy nhiên, có những trí thức rất muốn đóng góp cho đất nước nhưng họ không biết cách liên hệ với ai, không có sự hỗ trợ xuyên suốt. Đây là một trong những yếu tố làm chảy máu chất xám. Theo ông Đỗ Quang Ba, yêu nước không có nghĩa là phải trở về trong nước để làm việc mà nhiều khi ngồi tại nước sở tại vẫn có thể đóng góp được về cho đất nước dễ dàng và hiệu quả.

Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cộng đồng, đặc biệt công tác bảo hộ công dân, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đổi mới hoạt động nhằm thu hút kiều bào nhiều hơn nữa, đặc biệt thế hệ trẻ tham gia xây dựng, phát triển đất nước, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. Để đạt được nhiệm vụ đó, rất cần những cán bộ có tâm, có tài, được cộng đồng tin yêu.

Kết nối nguồn lực trong và ngoài nước

Cùng ngày, hội nghị diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề về "Đầu tư xanh", "Phát triển nguồn nhân lực" và "Phát triển chuỗi cung ứng". Với hơn 40 lượt tham luận, phát biểu tâm huyết, các đại biểu đã nhấn mạnh việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thúc đẩy dịch chuyển nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững, kịp thời nắm bắt những xu hướng lớn về kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà kiều bào có kinh nghiệm, hiểu biết và khả năng tư vấn cho trong nước, kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời cũng phù hợp với những ưu tiên của Chính phủ về cải thiện thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Các phát biểu và nội dung trao đổi tại hội nghị cho thấy nguồn lực phong phú, dồi dào của kiều bào, không chỉ về vật chất mà còn cả nguồn lực tri thức, chất xám, nguồn lực mềm. Quan trọng hơn, nguồn lực kiều bào ngày càng gia tăng, có khả năng đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước cả trước mắt và trong dài hạn. Các đại biểu cũng nêu những đề xuất, kiến nghị đối với các bộ, ngành, địa phương nhằm không ngừng nâng cao vị thế và tiềm lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như các địa phương.

Tại hội nghị, các DN, hiệp hội của Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài đã ký kết 8 bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực.

DƯƠNG NGỌC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phat-huy-nguon-luc-kieu-bao-xay-dung-dat-nuoc-196231227213630953.htm