Phát huy hơn nữa, mãi xứng đáng với truyền thống 'Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang'

Chiều nay (07/3), Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn với hội nghị gặp gỡ, tuyên dương cán bộ Hội các cấp và phát động phong trào thi đua 'Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới'.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới qua hàng thế kỷ. Bằng nghị lực, tinh thần đấu tranh quả cảm và có cả những hy sinh thầm lặng, cuối cùng họ đã thắng lợi và đòi được “quyền bình đẳng giới”.

Ở Việt Nam, ngay từ xa xưa, hình ảnh mẹ Âu Cơ - người mẹ đầu tiên của dân tộc ta - đã ý thức được “quyền bình đẳng giới” trong trách nhiệm cùng chồng dựng nước. Kế đến là hai vị Nữ tướng đầu tiên của dân tộc: Hai Bà Trưng, đã lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa chống lại kẻ thù xâm lược, bắt đầu ghi những trang sử hào hùng về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phát huy truyền thống đó, trải dài trang sử dân tộc hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, người phụ nữ Việt Nam luôn tôi rèn và khẳng định mình trong 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống tốt đẹp của giới mình, phụ nữ ngày càng phấn đấu rèn luyện, học tập, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước và có rất nhiều phụ nữ nổi danh trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao… Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, duyên dáng mà ẩn chứa bên trong một nghị lực phi thường và một tâm hồn trí tuệ sâu sắc luôn là niềm tự hào của người Việt Nam ở mọi thế hệ. Phụ nữ Việt Nam ta đang tự hào sánh vai cùng phụ nữ các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt.

Phong trào phụ nữ tỉnh Trà Vinh có rất nhiều tấm gương mà thế hệ hôm nay chúng ta đang nối tiếp truyền thống. Các cô, các chị là những tấm gương âm thầm hy sinh, thương chồng, con da diết mà vẫn động viên đi đánh giặc. Biết bao bà mẹ nhớ chồng con đến cháy ruột, cháy gan mà vẫn không tìm cách gọi về. Biết bao bà mẹ được tin chồng, con hy sinh ở mặt trận, nén chờ đêm khuya mới thầm khóc, tránh không làm xao xuyến tinh thần người khác, mất con như mất từng núm ruột, nhưng vì đất nước vẫn kiềm nén nỗi buồn, điển hình như nữ anh hùng: Nguyễn Thị Út, Huỳnh Thị Cẩm, Thạch Thị Thanh, Tô Thị Huỳnh, Thạch Thị Phinh… và nhiều người mẹ, người chị đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng mà đời sau chúng ta luôn ghi nhớ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác và đời sống; luôn tìm tòi sáng kiến, nâng cao hiệu quả công việc; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra, cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 đạt 8,25%; quy mô nền kinh tế đạt 83.375 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 81,75 triệu đồng/người; thu ngân sách đạt 134,76% dự toán (trong đó thu nội địa được 5.933 tỷ đồng, đạt 104,08% dự toán); tập trung quyết liệt xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đang hoàn thành hồ sơ để đề nghị công nhận Huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Tiểu Cần và Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Hôm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt để đánh giá những kết quả đạt được tiếp tục phát huy; tìm biện pháp khắc phục tốt hơn những hạn chế, tồn tại, cụ thể như: tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và trở thành những doanh nhân tiêu biểu còn ít; phong trào hoạt động của Hội ở một số nơi, nhất là chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội còn hạn chế, chưa tạo hấp dẫn để thu hút hội viên; tình trạng ly hôn có chiều hướng gia tăng; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục con em chưa được quan tâm đúng mức… Đây là những vấn đề mà Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp cần quan tâm tìm giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Để các phong trào thi đua do các cấp Hội thật sự mang lại hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị các cấp Hội Phụ nữ cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Trà Vinh năng động, sáng tạo, có sức khỏe, có đạo đức, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo chỉ đạo của Trung ương.

Hai là, phát huy truyền thống, phẩm chất đạo đức phụ nữ, xây dựng hình mẫu phụ nữ Trà Vinh năng động sáng tạo, có sức khỏe, có tri thức, có đạo đức; đẩy mạnh các phong trào hỗ trợ phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, nhất là phụ nữ trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Tập trung vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu.

Ba là, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền hội viên phụ nữ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”.

Bốn là, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, sâu sát cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội; đẩy mạnh hoạt động tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội, tập hợp rộng rãi hội viên theo nguyên tắc tự nguyện, “nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”.

Năm là, tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, nhất là chuẩn bị thật tốt nhân sự cán bộ nữ cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Sáu là, mỗi cán bộ nữ, hội viên, phụ nữ cần cố gắng vươn lên, xóa bỏ tư tưởng tự ti, an phận; tự giác tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; nêu cao tinh thần tự lực, tự chủ, đoàn kết, có ý chí vượt khó vươn lên, xứng đáng là phụ nữ thời đại mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái thăm hỏi cán bộ Hội nghỉ hưu.

Với khí thế vui tươi, phấn khởi của buổi họp mặt hôm nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng các cấp Hội Phụ nữ và toàn thể cán bộ nữ, cán bộ Hội, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Trà Vinh nói riêng, xứng đáng với 08 chữ vàng của Bác Hồ khen tặng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp Hội đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024, cũng như Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Báo Trà Vinh Online

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/phat-huy-hon-nua-mai-xung-dang-voi-truyen-thong-anh-hung-bat-khuat-trung-hau-dam-dang-35519.html