Phát huy hiệu quả mô hình 'Tổ hòa giải cơ sở 5 tốt'

Phường 9, TP Cà Mau là 1 trong 3 địa phương của tỉnh thực hiện thành công mô hình 'Tổ hòa giải cơ sở 5 tốt' gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Sở Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai giai đoạn 2020-2022. Thời gian gần đây, Phường 9 tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Ông Lê Thanh Danh, Chủ tịch UBND Phường 9, cho biết, để triển khai thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo mô hình “Tổ hòa giải cơ sở 5 tốt”, đầu mỗi năm, UBND phường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo các điều kiện, kinh phí tổ chức triển khai thực hiện mô hình. UBND phường chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường củng cố, kiện toàn 6 tổ hòa giải ở cơ sở, với 42 hòa giải viên là các thành viên nòng cốt, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Ðoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi phường... tham gia vào công tác hòa giải.

Phường 9 có diện tích tự nhiên 706 ha, được chia thành 6 khóm. Kinh tế của phường đa dạng, do quá trình đô thị hóa nhanh nên đất nông nghiệp bị thu hẹp dần, trong khi đó, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng dẫn đến đất đai ngày càng có giá trị. Từ đó, khiến tranh chấp về đất đai xảy ra phổ biến, rất phức tạp. Bên cạnh đó, mâu thuẫn về môi trường, hôn nhân, gia đình, thừa kế, hụi... cũng thường xuyên xảy ra nên rất cần sự vào cuộc của lực lượng hòa giải viên có kinh nghiệm, uy tín, cán bộ hưu trí sinh sống trong cộng đồng dân cư tham gia vào công tác hòa giải. Ðây là những lực lượng quan trọng góp phần thành công trong công tác hòa giải cơ sở, hạn chế tình trạng những tranh chấp dân sự trở thành hình sự.

Tổ hòa giải số 3, Khóm 3, Phường 9, luôn gần dân, sát dân, đến nhà dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước.

Ông Trần Kiện Toàn, 89 tuổi, Khóm 3, có hơn 20 năm làm công tác hòa giải cơ sở và là một trong những hòa giải viên tiêu biểu của địa phương, cho biết: "Kỹ năng hòa giải là khả năng của hòa giải viên vận dụng kiến thức pháp luật, đạo đức xã hội. Cá nhân hòa giải viên cần nêu gương của mình và kinh nghiệm cuộc sống để giải thích, hướng dẫn, thuyết phục, cảm hóa các bên tự giải quyết tranh chấp, phòng ngừa và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật".

Ông Dương Phước Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khóm 3, tham gia công tác hòa giải 7 năm, cho biết: "Trước khi đưa vụ việc ra hòa giải đều tổ chức xác minh, nắm rõ tình hình, nguyên nhân xảy ra tranh chấp".

Ông Dương Phước Thiện (bìa trái) cùng các hòa giải viên thảo luận công việc trước khi thực hiện hòa giải.

Bà Trần Kim Phụng, thành viên Tổ những hòa giải Khóm 3, bày tỏ: "Trong quá trình hòa giải, chúng tôi đều tận tình khuyên nhủ, nhắc nhở những người có tranh chấp cần giữ thái độ đúng mực, tôn trọng trật tự ở địa phương, không nên kích động sẽ làm tình hình thêm phức tạp".

Nhờ những người có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác hòa giải, như ông Trần Kiện Toàn, ông Dương Phước Thiện, bà Trần Kim Phụng... nên trên địa bàn Phường 9 có tỷ lệ hòa giải thành hằng năm rất cao. Ðiển hình là năm 2020, địa phương hòa giải thành 46/50 đơn; năm 2021 hòa giải thành 15/17 đơn, năm 2022 hòa giải thành 11/12 đơn, năm 2023 hòa giải thành 12/12 đơn./.

Mỹ Lệ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phat-huy-hieu-qua-mo-hinh-to-hoa-giai-co-so-5-tot--a31840.html