Phát huy hiệu quả mô hình nuôi heo đất

Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình 'Nuôi heo đất tiết kiệm' bằng nhiều cách làm hiệu quả từ xã đến các chi hội phụ nữ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.

Đang chăm sóc đàn gà vừa được trao tặng đầu năm, bà Lê Thị Mại (60 tuổi, thôn An Ngãi Tây 2) hồ hởi cho biết, bà bị bệnh hiểm nghèo hơn mười năm qua, chồng qua đời hơn 1 năm, hai con có gia cảnh nghèo khó nên không thể hỗ trợ nhiều cho bà. Hiện gia đình nằm trong diện hộ nghèo của thôn. Vì vậy, từ khi phát động mô hình đến nay, bà được nhận hỗ trợ 3 đợt gà giống (30 con) của chi hội phụ nữ thôn trao tặng, giúp gia đình có thêm thu nhập, cải thiện kinh tế.

Cùng chung niềm vui với bà Mại, bà Trần Thị Thưởng (75 tuổi, thôn An Ngãi Tây 2) bộc bạch: “Gia đình tôi là hộ nghèo, hai vợ chồng lớn tuổi nên mất khả năng lao động, con cái ở xa và nghèo khó. Nhờ có mô hình mà gia đình tôi được chi hội phụ nữ thôn trao tặng nhiều đợt gà giống nên có tiền từ việc bán gà, bán trứng để trang trải chi phí ăn uống hằng ngày, tiền thuốc men mỗi khi hai vợ chồng đau ốm”.

Bà Nguyễn Thị Quang Sinh, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn An Ngãi Tây 2 cho biết, thôn có 650 hộ, chia thành 8 khu dân cư, nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” giúp không ít hộ gia đình khó khăn dần ổn định cuộc sống. Hằng năm, chi hội nuôi 8 con heo đất cho 8 khu dân cư, với số tiền khoảng 1 triệu/con. Số tiền sau khi đập heo sẽ trao sinh kế bằng cách hỗ trợ gà giống, trao địa chỉ nhân đạo, thăm ốm đau, lễ, Tết...

“Mô hình được hội viên phụ nữ chi hội hưởng ứng tích cực bằng cách góp đồng tiền lẻ trong chi tiêu hằng ngày của gia đình để nuôi heo đất. Nhờ thực hiện tốt mô hình, chi hội phụ nữ thôn nhiều năm liền nhận giấy khen của xã. Không chỉ phấn đấu nuôi heo đất mà chi hội phát động mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” nhằm có thêm kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đơn thân, khuyến tật. Có thể nói, mô hình đã lan tỏa mạnh mẽ trong chi hội nói riêng và toàn xã nói chung, trao đi thông điệp tích cực, tiếp thêm nghị lực để những hoàn cảnh khó khăn được bao bọc trong sự yêu thương”, bà Sinh bày tỏ.

Theo ông Ngô Minh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, đến nay, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và người dân trên địa bàn. Tính từ năm 2019 đến nay, toàn xã nuôi gần 687 con heo đất, tổng số tiền 240 triệu đồng. Số tiền trên đã hỗ trợ trao sinh kế cho các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Mô hình được các chi, tổ hội bám sát thực hiện, trở thành phong trào sâu rộng được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn xã tham gia.

Ngoài ra, hơn 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ xã vận vận động 519 địa chỉ nhân đạo, số tiền hơn 1 tỷ đồng, giúp đỡ những hộ nghèo, mảnh đời cơ nhỡ, già yếu neo đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam… Ngoài những trường hợp hỗ trợ trực tiếp, hội phối hợp các cơ quan, đơn vị, các địa chỉ nhân đạo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn.

“Với ý nghĩa thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình nên mô hình nhận sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân viên, giáo viên, hội viên, đoàn viên và người dân. Mô hình không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn xây dựng cuộc sống ổn định. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, chi hội nhận thức giá trị, ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Nhàn chia sẻ.

HUỲNH TƯỜNG VY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202312/phat-huy-hieu-qua-mo-hinh-nuoi-heo-dat-3961829/