Phát huy động lực từ đợt thi đua cao điểm

Những ngày này, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đang ra sức thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm. Các cơ quan, đơn vị và trên mỗi con tàu luôn chủ động, tích cực huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Ai cũng quyết tâm bám biển, bám tàu để không khí học tập, luyện rèn lúc nào cũng sôi nổi, rộn rã.

Không khí thi đua của Lữ đoàn càng sôi nổi hơn khi đợt thi đua cao điểm chủ đề “Ghi sâu lời Bác, phát huy truyền thống Quân chủng Anh hùng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” đang ở giai đoạn “cán đích”. Các tập thể, cá nhân thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, quyết tâm lập thành tích trên các mặt công tác để hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), phát huy truyền thống 50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (6/1973 – 6/2023).

Huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống tàu ở Tàu 503

Huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống tàu ở Tàu 503

Đại tá Phạm Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, cho biết: “Đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ về mục đích, yêu cầu của đợt thi đua cao điểm. Giáo dục về ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta, mà nòng cốt là Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia rà phá thủy lôi, bom từ trường của đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển trong 2 cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Qua đó, tôn vinh, tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; tiếp tục giữ vững và nâng cao lòng tự hào về truyền thống của dân tộc và những bài học kinh nghiệm lịch sử giai đoạn mới; gắn đợt thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Cán bộ, đảng viên là tấm gương, hạt nhân trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua lần này”.

Đợt thi đua cao điểm của Lữ đoàn trước hết là bám sát nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong đó, đơn vị tổ chức thành công các hội thi như Mô hình học cụ (có 3 tập thể đoạt giải cấp Lữ đoàn, 1 tập thể đoạt giải cấp Vùng); Cán bộ giảng dạy chính trị (cấp Lữ đoàn có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải khuyến khích), tham gia thi cấp Vùng có 2 cá nhân đoạt giải ba; thi cấp Quân chủng 1 đồng chí đoạt giải khuyến khích); Tham mưu đề xuất cấp Vùng đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba;…

Thượng tá Đoàn Khắc Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, cho biết: “Đợt thi đua cao điểm đã trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi các đột phá trong công tác huấn luyện. Đơn vị luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, quân số đạt 98,8%. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 85% khá, giỏi (gần 38% giỏi). 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm “3 dứt điểm”; “3 xây, 3 chống”. Cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức tốt việc đón, tiễn các đoàn công tác đi thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu các đoàn công tác".

Đợt thi đua cao điểm còn được gắn với đột phá các ngành, các mặt hoạt động ở đơn vị. Cấp ủy Đảng các cấp gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì, chủ chốt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và thực hiện hiệu quả mô hình Đơn vị 3 tiêu biểu.

Tàu 503 huấn luyện thực hành bắt mục tiêu trên không

Tàu 503 huấn luyện thực hành bắt mục tiêu trên không

Trung tá Nguyễn Xuân Ninh - Chính trị viên Tàu 503, chia sẻ: “Đối với Tàu 503, cấp ủy Đảng, chỉ huy tàu căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua để phát động thi đua ở tàu. Từng người có bản cam kết thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua mà đợt thi đua đã xác định. Mỗi người đều chủ động tự học, tự rèn, không chủ quan, không lơ là trong huấn luyện, rèn luyện và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, những ngày sắp tới, Tàu 503 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện K2 trên biển có bắn đạn thật thì đợt thi đua càng có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các cấp, các ngành tập trung vào khắc phục những nơi yếu, khâu yếu và đột phá vào những nhiệm vụ khó khăn. Đây chính là việc thể hiện truyền thống vượt khó vươn lên của người quân nhân cách mạng, phẩm chất của những chiến sĩ Hải quân kiên cường trong rà phá thủy lôi, bom từ trường trước đây"./.

Quang Tiến

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/phat-huy-dong-luc-tu-dot-thi-dua-cao-diem-a157510.html