Phát hiện vợ ngoại tình, rút dao đâm chết tình địch

(Công lý) - Chứng kiến cảnh vợ trần truồng bên gã trai lạ, Nguyễn Văn Huệ (SN 1964, ngụ ấp 3a, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) liền xông vào tấn công khiến đôi “gian phu dâm phụ” thương vong.

Ngày 6/10/2016, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Huệ về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 1988, Huệ lập gia đình và có hai người con. Đến năm 2012, Huệ kết hôn với chị Võ Thị D.Th (SN 1982, ngụ ấp 2, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Th là một cô giáo nhưng tính tình lẳng lơ, lén lút phản bội Huệ, cặp bồ với Lê Trọng Nghĩa (SN 1975, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, Tp. Tân An, tỉnh Long An). Chính từ mối quan hệ bất chính này, Th dần dà bỏ rơi Huệ khiến tình cảm hai người trở nên sứt mẻ.

Bị cáo Huệ tại phiên tòa

Trưa 19-9-2015, Huệ điện thoại cho vợ gọi ra quán cà phê đường Nguyễn Văn Linh uống nước. Huệ muốn vợ ở lại nhưng Th. lấy lý do “đi học” rồi về huyện Thủ Thừa thăm con, đến ngày 21-9 mới về. Nói xong, Th. đứng dậy bỏ đi. Huệ liền điều khiển xe mô tô BKS 59N1-257.02 theo dõi Thảo.

Th. vào ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, Tp. Tân An, tỉnh Long An và chạy thẳng vào nhà người tình Lê Trọng Nghĩa. Huệ tức giận ra tiệm tạp hóa mua một con dao nhọn rồi leo rào đi thẳng vào nhà Nghĩa để bắt quả tang vợ ngoại tình.

Khi nhìn thấy Th. và Nghĩa đang trần truồng quan hệ tình dục, Huệ liền xông vào hô lớn: “Mày lấy vợ tao hả”. Nghĩa cũng xông đến đấm Huệ nhưng Huệ tránh được và dùng tay phải rút dao trong túi quần đâm Nghĩa trọng thương. Nghĩa liền chạy vào nhà tắm, leo lỗ trống lên mái nhà lấy thanh sắt đâm Huệ gây xây xát nhẹ ở ngực và cánh tay.

Thấy chồng và người tình đâm nhau, Th. liền chạy tới ôm Huệ nên khuỷu tay chạm vào lưỡi dao gây thương tích phần mềm. Sau đó, Huệ chạy ra ngoài sân hô hoán: “Tôi đâm người rồi, kêu công an dùm tôi”. Ngay sau khi Công an xã An Vĩnh Ngãi đến hiện trường, Huệ nộp con dao gây án và khai nhận toàn bộ hành vi. Riêng Nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Huệ 5 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn Huệ khai do quá bức xúc trước cảnh bị vợ “cắm sừng” nên nhất thời gây án mạng. Huệ nêu ra nhiều tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt như gia đình bị cáo có nhân thân tốt, thực hiện hành vi trong lúc căm phẫn, uất hận vì thấy vợ ngoại tình... Tuy nhiên, HĐXX nhận định các tình tiết nêu trên đã được cấp sơ thẩm xem xét nên không có căn cứ giảm án. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt tính mạng của công dân, gây đau thương, mất mát cho gia đình người bị hại nên cần bác kháng cáo, phạt Huệ 5 năm tù.

Đối với hành vi “vi phạm chế độ một vợ, một chồng” của bà Võ Thị D.T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã có công văn chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/phat-hien-vo-ngoai-tinh-rut-dao-dam-chet-tinh-dich-177776.html