Phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở TP Vinh

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An vừa cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 26/6, tại Nghệ An phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Một ngõ cạnh số nhà 252 đường Trần Phú đi vào khu dân cư ở phường Hồng Sơn, thành phố Vinh bị phong tỏa từ chiều 25/6 sau khi xác định được trường hợp dương tính.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất tên C.A.C, sinh năm 1952, là chồng của trường hợp H.T.K (đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An công bố trước đó). Trường hợp thứ 2 tên P.C.Đ.T sinh năm 2013, là cháu của trường hợp H.T.K (đã được công bố trước đó). Trường hợp thứ 3 tên N.X.H sinh năm 1959, là chồng của trường hợp N.T.H (đã được công bố trước đó). Trường hợp thứ 4 tên N.T.C.T sinh năm 2002, là con của trường hợp N.T.H (đã được công bố trước đó). Tất cả 4 trường hợp này đều có địa chỉ ở ngõ 21, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Như vậy, đến 19 giờ ngày 26/6, tại Nghệ An đã có 66 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: Thành phố Vinh 38 trường hợp, huyện Diễn Châu 9 trường hợp, huyện Quỳ Hợp 5 trường hợp, số còn lại ở các huyện Tân Kỳ, Nam Đàn, Đô Lương, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghĩa Đàn, huyện Nghi Lộc, huyện Quỳnh Lưu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, chiều 26/6, Sở Y tế Nghệ An họp bàn phương án triển khai các nội dung để sớm đưa Bệnh viện Dã chiến số 1 vào hoạt động. Bệnh viện này đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, cách thành phố Vinh khoảng 8 km làm nhiệm vụ thu dung, điều trị các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Theo kế hoạch, Bệnh viện này sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 29/6; quy mô 100 giường bệnh.

Trước đó, sáng 26/6, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh đã trực tiếp lên huyện miền núi Quỳ Hợp làm việc với lãnh đạo huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện về công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh khẩn cấp khi trên địa bàn huyện xuất hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Giám đốc Sở Y tế cũng đồng ý với đề xuất của huyện thiết lập khu cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại các xóm: Liên Xuân, Thành Xuân (xã Nghĩa Xuân) và xóm Minh Tâm (xã Minh Hợp); thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với các xã Nghĩa Xuân, Tam Hợp, Minh Hợp.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/phat-hien-them-4-truong-hop-duong-tinh-voi-sarscov2-o-tp-vinh-20210626192908268.htm