Phát hiện nhiều vụ trộm thiết bị điện

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) liên tục xảy ra các vụ mất trộm thiết bị điện, cắt trộm dây đồng trần làm dây trung tính, dây tiếp địa lập lại tại các vị trí trụ điện trung hạ thế và các trạm biến áp.

Ngày 20-8 vừa qua, qua kiểm tra hiện trường, Điện lực Rạch Giá phát hiện kẻ gian cắt trộm 50m dây đồng trần có tiết diện 50mm. Đây là dây trung tính khoảng trụ 474RG/45A/11 đến trụ 474RG/45A/12 nhánh Rạch Đường Trâu tuyến 474 Rạch giá. Việc này ảnh hưởng gián đoạn đến việc cung cấp điện cho các phụ tải lân cận, ước thiệt hại cho ngành điện khoảng 6 triệu đồng tiền vật tư.

Tiếp đó, ngày 21-8, qua thông tin tiếp nhận từ quần chúng nhân dân, Điện lực Rạch Giá phát hiện có người tình nghi xuất hiện gần Trạm biến áp Kỹ thuật 250KVA trụ 474RG/100/4/142 nhánh Mạc Cửu, tuyến 474 Rạch Giá. Điện lực Rạch Giá cử nhân viên đến kiểm tra phát hiện tại Trạm biến áp Kỹ thuật 250KVA trụ 474RG/100/4/142 nhánh Mạc Cửu, tuyến 474 Rạch Giá bị kẻ gian cắt trộm dây trung tính đang làm việc của máy biến áp.

Nhân viên Điện lực Rạch Giá hướng dẫn giải thích đến người dân tầm quan trọng của các loại dây dẫn điện. Ảnh: THANH NHƯ

Giám đốc Điện lực Rạch Giá Đào Ánh Nguyệt cho biết dây tiếp địa và dây trung tính tại các trạm biến áp và hệ thống lưới điện có chức năng rất quan trọng là bình ổn điện áp, bảo vệ thiết bị, phòng, chống cháy nổ, cũng như sự cố khác.

"Nếu các dây này bị cắt trộm dẫn đến biến đổi dòng điện, tăng điện áp đột ngột, gây ra sự cố chập, cháy điện... hậu quả của việc này là không lường được. Trước mắt có thể gây cháy nổ ở các trạm điện, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, làm hỏng thiết bị sử dụng điện trong nhà của người dân”, Giám đốc Đào Ánh Nguyệt nói.

Sau khi phát hiện mất trộm, Điện lực Rạch Giá đã báo cáo về Công ty Điện lực Kiên Giang, trình báo Công an TP. Rạch Giá để xác minh làm rõ. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cung cấp điện liên tục cho khách hàng, Điện lực Rạch Giá khắc phục khẩn cấp những vị trí dây bị cắt trộm, tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ tài sản bị đánh cắp làm căn cứ khi cơ quan chức năng tìm ra kẻ gian, quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nhân viên Điện lực Rạch Giá hướng dẫn giải thích đến người dân tầm quan trọng của các loại dây dẫn điện. Ảnh: THANH NHƯ

Nhận định tình trạng trộm cắp tài sản của ngành điện vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, Điện lực Rạch Giá khuyến cáo người dân chung tay ngăn chặn hành vi trộm cắp thiết bị điện, cáp điện, phá hoại công trình điện, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi phát hiện các đối tượng không mặc quần áo bảo hộ của ngành điện (đồng phục màu cam), hoặc những người giả nhân viên Điện lực (mặc đồng phục màu cam), có hành vi khả nghi đi vào khu vực trạm điện, trụ điện thì nên nhanh chóng gọi điện thông báo về tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Nam số điện thoại 19001006 - 19009000 hoặc công an, chính quyền sở tại, các chốt trực điện gần nhất để sớm ngăn chặn kịp thời hành vi trộm cắp, hỗ trợ lực lượng công an sớm điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm theo Pháp luật.

Tại khoản 1, Điều 4 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP, ngày 26-2-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điên lực về an toàn điện quy định: “Nghiêm cấm trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ”.

Tại khoản 4, Điều 314, Bộ luật Hình sự quy định về vi phạm quy định vận hành an toàn điện: “Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến gây hậu quả đến tính mạng, tài sản cho người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

XUÂN THỦY - Điện lực Rạch Giá

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/ban-doc/phat-hien-nhieu-vu-trom-thiet-bi-dien-16733.html