Phát hiện kho bình chứa 'khí cười' quy mô lớn

Ngày 19/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện kho chứa nhiều bình 'khí cười' trên địa bàn.

Sau thời gian theo dõi, tối 18/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức kiểm tra xe ô tô mang biển số Quảng Nam (92A) đang lưu thông trên đường thì phát hiện lái xe N.V.B. (SN 1997, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam), đang vận chuyển 5 bình “khí cười” (N2O) mang đi tiêu thụ.

5 bình “khí cười” trên xe ô tô do B. cầm lái mang đi tiêu thụ

Qua làm việc ban đầu, B. khai nhận đang chở “khí cười” từ nhà vợ tại xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, B. còn cất giấu nhiều bình lớn (tầm 20kg/bình) tại nhà vợ và tại kho chứa hàng thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

B khai nhận thường xuyên sang chiết, bán khí N2O tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Tiến hành kiểm tra tại nhà vợ của B. và kho chứa hàng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện, thu giữ 134 bình kim loại có khối lượng khác nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra, làm rõ.

Kho “khí cười” tại nhà vợ của B

Vụ dụ bạn ra nghĩa địa cướp tiền: Bắt thêm 1 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành, sáng 19/12, cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Thành (SN 1997, ngụ xã Tam Nghĩa) về hành vi cướp tài sản.

Lê Quang Thành được xác định là đồng phạm trong vụ cướp tại nghĩa địa

Thành được xác định là đồng phạm với Phạm Tấn Khải (SN 2008, ngụ xã Tam Nghĩa) và Trần Phan Khang (SN 1998, ngụ xã Tam Hiệp, cùng huyện Núi Thành) gây ra vụ cướp vào hôm 6/12.

Cũng với tội danh này, ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khải và Khang. Thành là một trong ba đối tượng gây ra vụ cướp, nhưng sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Như CAO đã đưa tin, trưa 6/12, em N.A.K. (SN 2008, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành) cùng nhóm bạn vào quán giải khát ở huyện Núi Thành uống nước. Khi tính tiền, Khải, Khang và Thành thấy em K. có nhiều tiền nên dụ dỗ em này ra nghĩa địa.

Do có quen biết từ trước nên K. đồng ý. Khi đến nghĩa địa, các đối tượng dùng vũ lực tấn công, cướp của em K. hơn 3 triệu đồng.

Sơn Tùng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-du-ban-ra-nghia-dia-cuop-tien-bat-them-1-doi-tuong_156777.html