Phát hiện bình cổ ở trên núi

Chiếc bình cổ bằng đồng cao gần 15cm, nặng hơn 0,5kg đang thuộc quyền sở hữu của anh Bùi Đức Lương, bản Làng Nhùng, xã Tam Quang, Tương Dương (Nghệ An).

Chiếc bình cổ của anh Đào Đức Lương đang cất giữ.

Chiếc bình có nhiều hoa văn, bao gồm 2 phần, thân bằng sứ và phần nắp đậy được làm bằng đồng và chạm khắc hết sức tinh xảo.

Anh Lương cho biết, chiếc bình do anh nhặt được trên đỉnh núi thuộc xã Yên Tĩnh, Tương Dương. Sau khi nhặt được anh đã đi hỏi các cụ cao tuổi trong xã nhưng không ai biết niên đại của chiếc bình cổ này. Có một số người cho biết, trước đây đã có cộng đồng người Thái cổ sống ở trên địa bàn này.

Các phần của chiếc bình được chạm khắc rất tinh xảo, đặc biệt là chiếc nắp.

Sau khi chiếc bình cổ được anh Lương đăng lên trang facebook cá nhân của mình đã có rất nhiều người hiếu kỳ đến nhà anh để chiêm ngưỡng.

Hiện tại chưa có ai xác định chính xác niên đại của chiếc bình cổ.

Hiện có nhiều người liên lạc với anh Lương để ngỏ ý mua lại chiếc bình cổ, tuy nhiên, chưa biết giá trị của chiếc bình là bao nhiêu, sợ “hớ” nên anh Lương vẫn chưa bán./.

Hồ Phương

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201610/phat-hien-binh-co-o-tren-nui-2749316/