Phát hiện 41 vật thể lạ bị uốn cong, ai ngờ là kho báu khủng

Các chuyên gia đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng đây là một kho báu có niên đại lên đến 2.000 năm tuổi, mang trong mình một truyền thuyết cổ xưa.

Người phát hiện kho báu này là nhà khảo cổ tình nguyện Wolfgang Herkt đã tình cờ phát hiện một kho vàng của người Celt ở bang Brandenburg, đông bắc nước Đức.

Kho báu này bao gồm 41 đồng xu được đúc cách đây 2.000 năm, là kho vàng đầu tiên của người Celt được tìm thấy tại Brandenburg.

Sau khi phát hiện, Herkt đã thông báo cho Bảo tàng Khảo cổ và Quản lý Di sản Bang Brandenburg (BLDAM).

Các đồng xu này có hình dạng "uốn cong" đặc biệt, được gọi là "regenbogenschüsselchen" trong tiếng Đức, có nghĩa là "cốc cầu vồng".

Có nhiều truyền thuyết về việc có một chiếc hũ đựng vàng ở cuối cầu vồng, và theo quan điểm của người xưa, những chiếc cốc cầu vồng sẽ xuất hiện ở nơi cầu vồng chạm vào Trái Đất.

Những chiếc cốc cầu vồng được coi là bùa may mắn và có thể chữa bệnh.

Các đồng vàng này được xác định tồn tại từ năm 125 đến năm 30 trước Công nguyên, cuối thời kỳ Đồ Sắt.

Trong số 41 đồng vàng, có 19 đồng thuộc loại stater và 22 đồng thuộc loại 1/4 stater, và tất cả đều không có hình khắc.

Sự xuất hiện của "kho báu cốc cầu vồng trơn" này tại Brandenburg là điều bí ẩn. Nhiều nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu kỹ hơn.

Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hien-41-vat-the-la-bi-uon-cong-ai-ngo-la-kho-bau-khung-1973116.html