Phát hiện 2 hầm bom ở Khe Sanh

8h ngày 21.1, tại khóm 4, TT. Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hầm bom còn sót lại sau chiến tranh.

Hầm bom được đội rà phá bom mìn tìm thấy. Ảnh: Hưng Thơ

Sau 3h tìm kiếm, đội rà phá bom mìn đã tìm được 47 quả bom, đạn các loại. Tất cả bom đạn tìm được đều còn nguyên ngòi nổ nên rủi ro rất cao. Theo người dân, mỗi hầm bom chứa khoảng 400 đến 600 quả. Ông Nguyễn Văn Cường- Đội trưởng Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị- cho biết, hiện chưa thể xác định được số lượng bom đạn ở hai hầm được phát hiện, khả năng sẽ rất nhiều.

Bình quân mỗi năm, Đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị tiến hành rà phá hơn 8.000 bom đạn. Theo số liệu điều tra, Quảng Trị hiện có gần 4.000 hécta đất đai trên tổng số 461.297ha diện tích toàn tỉnh bị “ô nhiễm” bom mìn. Với tốc độ rà phá như hiện nay, mỗi năm tỉnh sẽ làm sạch 2.300-2.500ha đất, và phải mất gần 200 năm nữa mới rà phá hết bom mìn trên địa bàn.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/phat-hien-2-ham-bom-o-khe-sanh/100131.bld