Phát động triển khai Tháng Nhân đạo năm 2024

Hành trình nhân đạo – Trao nhận yêu thương là chủ đề của Tháng Nhân đạo năm 2024 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trong tháng 5 tới.

Được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018, Tháng Nhân đạo đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên. Qua 5 năm triển khai đạt trị giá hơn 2.052 tỷ đồng, vượt 144% so với bình quân trị giá hoạt động các tháng trong năm, trợ giúp hơn 4,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quốc.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trong dịp Tháng Nhân đạo năm 2023.

Phát huy kết quả đạt được của Tháng Nhân đạo những năm qua, năm 2024, cùng với các tỉnh, thành trong toàn quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Bình Thuận đã triển khai kế hoạch tổ chức Tháng Nhân đạo.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tháng Nhân đạo năm 2024 bắt đầu thực hiện trong tháng 5, trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội).

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trong dịp Tháng Nhân đạo năm 2023.

Mục đích các hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2024 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các giá trị nhân đạo, về phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, lan tỏa lối ứng xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2024; triển khai đợt hỗ trợ cao điểm mang tính bền vững cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Đồng thời, Tháng Nhân đạo còn là dịp để phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các mô hình tốt, các điển hình và tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo, góp phần thúc đẩy thực hiện phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”…

Hội CTĐ tỉnh phát động hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” năm 2024.

Với chủ đề Hành trình nhân đạo – Trao nhận yêu thương, năm nay các cấp Hội trong tỉnh làm nòng cốt để vận động các tầng lớp trong xã hội hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” qua ứng dụng V-Race do Trung ương Hội phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT thực hiện đạt chỉ tiêu 1.000 người tham gia với quãng đường 100.000 km. Chiến dịch diễn ra trong 56 ngày, từ ngày 25/2 đến ngày 22/4; theo đó, các cấp hội đồng loạt tổ chức chương trình đi bộ tập thể gắn với các hoạt động cộng đồng hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” vào các ngày chủ nhật theo điều kiện thực tế; mỗi huyện, thị, thành Hội vận động ít nhất 100 người tham gia vào các ngày chủ nhật, với quãng đường 10.000 km.

Đặc biệt, các cấp Hội sẽ phấn đấu vận động nguồn lực trên 6 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo và chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2024 (bằng tiền mặt, hàng hóa, thông qua các cam kết, thỏa thuận tài trợ...). Trong đó, toàn hệ thống Hội trong tỉnh phấn đấu vận động, kết nối đạt chỉ tiêu: Xây mới, sửa chữa ít nhất 1 điểm bếp ăn bán trú, nội trú tại các điểm trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng/điểm; xây dựng, sửa chữa 5 nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên hộ ngư dân nghèo, khó khăn, trị giá tối thiểu 50 triệu đồng/nhà; tổ chức được ít nhất 1 công trình, phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương. Riêng mỗi huyện, thị, thành Hội trong tỉnh phấn đấu vận động, kết nối đạt chỉ tiêu như trợ giúp 1.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức và mức trợ giúp phù hợp từng địa phương; hỗ trợ sinh kế, gắn địa chỉ nhân đạo đối với ít nhất 5 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng/hộ; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho tối thiểu 200 người dân.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/phat-dong-trien-khai-thang-nhan-dao-nam-2024-117435.html