Phát động cuộc thi vẽ tranh về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ hôm nay

Nội dung tác phẩm tái hiện hoặc ca ngợi Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử Điện Biên hay sự đổi thay của Điện Biên hôm nay.

Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay.

Cuộc thi dành cho thiếu niên, nhi đồng trên cả nước từ 6 đến 15 tuổi.

Nội dung tác phẩm dự thi tập trung vào một số chủ đề như tái hiện Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ, vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử Điện Biên; thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về những đổi thay của Điện Biên hôm nay.

Về hình thức, tác phẩm dự thi là tranh vẽ, được thể hiện bằng các chất liệu/màu tự chọn như bột màu, màu sáp, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu (không vẽ bằng chì đen). Kích thước tranh vẽ 29,7 cm x 42cm, bo viền không dưới 0,5cm (không đóng khung).

Mặt sau tranh vẽ có đính kèm giấy A4 ghi rõ tên bức tranh, họ và tên tác giả, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của phụ huynh hoặc người đại diện của tác giả, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt kèm theo giới thiệu thông tin về bài dự thi như ý tưởng thể hiện và thông điệp tác giả muốn truyền tải (không quá 1 trang giấy A4).

Thí sinh nộp tác phẩm dự thi về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), địa chỉ số 35 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ: Tranh vẽ tham gia Cuộc thi vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay.

Bài dự thi không ghi đầy đủ thông tin cá nhân được tính không hợp lệ và không đủ điều kiện dự thi.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 10/4 (theo dấu bưu điện).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thiếu niên, nhi đồng về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Từ đó, cuộc thi nhằm giáo dục ý thức rèn luyện, phấn đấu học tập của các em học sinh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Cuộc thi cũng nhằm khích lệ sự sáng tạo, phát triển năng khiếu của thiếu niên, nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Theo vietnamplus.vn

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/phat-dong-cuoc-thi-ve-tranh-ve-chien-thang-dien-bien-phu-dien-bien-phu-hom-nay-35447.html