Phát điên với những món đồ bằng vàng đắt tiền nhất thế giới

Khi giới siêu giàu của thế giới có quá nhiều vàng mà không biết để làm gì, họ sẽ dùng vàng để đúc ra những món đồ điên rồ như dưới đây.

10. Lò nướng thịt bò - 150.710 đô (hơn 3,4 tỷ đồng): Tất cả mọi chi tiết của chiếc lò này, từ thùng lò cho đến vỉ nướng và cả bu lông ốc vít đều được đúc từ vàng 24 cara.

9. Giày cao gót Valentine - 210.994 đô (hơn 4,8 tỷ đồng): Đôi giày này được đúc bằng vàng, viền đế và dây được đính 2.000 viên kim cương. Đế giày có lót một tấm đệm hình trái tim để tạo sự êm ái.

8. Áo sơ mi - 250.000 đô (hơn 5,7 tỷ đồng): Chủ nhân của chiếc áo này làDatta Phuge, một nhà đầu tư vàng ở Ấn Độ. Nó được làm từ 14.000 miếng vàng 22 cara, được 15 thợ thủ công hoàn thành trong vòng 16 ngày. Nó nặng đến 3kg.

7. Cây thông Noel để bàn - 500.000 đô (hơn 11,4 tỷ đồng): Cây thông này được tạo ra để gây quỹ từ thiện, nó được làm từ 2kg vàng nguyên chất, gắn một ngôi sao bạch kim trên đỉnh. Ngoài ra nó còn được dát thêm một lớp kim cương 200 cara và treo những món đồ trang trí bằng kim cương để tạo vẻ lóng lánh.

6. Đồng xu in hình Nữ hoàng Elizabeth - 997.000 đô (hơn 22,7 tỷ đồng): Đồng xu này được làm từ vàng nguyên chất 99,999%, đường kính 53cm, dày 3cm, nặng đến 100kg. Một mặt đồng xu in hình Nữ hoàng Elizabeth, mặt kia là hình chùm lá phong. Chi phí để đúc ra đồng xu này là 997.000 đô.

5. Toilet - 2,5 triệu đô (hơn 57 tỷ đồng) + giấy toilet - 1,3 triệu đô (hơn 29 tỷ đồng): Bồn cầu toilet được đúc từ vàng nguyên chất 24 cara, tường và sàn cũng được mạ vàng, thậm chí sọt rác và giấy vệ sinh cũng đều là vàng. Toilet này hoạt động đầy đủ chức năng, có điều nó chỉ được trưng bày tại một showroom ở Hồng Kông, ai muốn vào tham quan đều phải mang bọc giày.

4. Bộ phỉnh Poker - 7,5 triệu đô (hơn 171 tỷ đồng): Toàn bộ 384 đồng phỉnh đều được làm từ vàng trắng 18 cara, đính kim cương và đá quý, màu sắc đá quý tùy vào từng loại phỉnh. Riêng chiếc hòm đựng phỉnh được bọc da lộn và cũng được dát vàng trắng 18 cara.

3. Đồng hồ bỏ túi - 11 triệu đô (hơn 250 tỷ đồng): Chiếc đồng hồ này mất 5 năm kỳ công để làm nên từ vàng nguyên chất 18 cara và kim loại quý.

2. iPhone 5 - 15 triệu đô (hơn 342 tỷ đồng): Đây là chiếc điện thoại mắc nhất trên thế giới, làm từ vàng nguyên chất 22 cara và mất 9 tuần để hoàn thành. Phím Home được gắn một viên kim cương đen 26 cara, logo táo khuyết sau lưng gồm 53 viên kim cương, và đường viền quanh máy cũng được khảm 600 viên kim cương khác, màn hình được ốp kính sapphire.

1. Lamborghini - 62 triệu đô (hơn 1.400 tỷ đồng): Năm 2012, showroom Lamborghini ở Dubai giới thiệu chiếc Lamborghini làm hoàn toàn bằng 500kg vàng nguyên chất, bạch kim, và khảm kim cương. Nó chỉ là một phiên bản mẫu, nhỏ hơn chiếc Lamborghini thường, được định giá 7,8 triệu đô (hơn 177 tỷ đồng). Điều đó có nghĩa là chiếc Lamborghini vàng có kích thước thật phải có giá trị là 62 triệu đô.

D.H. - Theo Thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/phat-dien-voi-nhung-mon-do-bang-vang-dat-tien-nhat-the-gioi-143922/