Pháp sẽ chi 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2024

Pháp và Ukraine hôm qua (16/2) đã ký thỏa thuận an ninh song phương với các cam kết hỗ trợ dài hạn từ phía Pháp cả về quân sự và dân sự dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, trong đó đáng chú ý Pháp sẽ nâng số tiền viện trợ quân sự cho Ukraine lên 3 tỷ euro trong năm 2024.

Thỏa thuận an ninh song phương Pháp - Ukraine đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tại Paris, ngay sau khi ông Zelensky cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz ký một thỏa thuận tương tự trong cùng ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elyseé ngày 16/2. Ảnh: 20 Minutes

Theo nội dung thỏa thuận, Pháp sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện cả về quân sự và dân sự cho Ukraine để khôi phục toàn vẹn lãnh thổ trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận, đồng thời đưa ra thông điệp mang tính răn đe và các biện pháp triển khai ứng phó với bất kỳ nguy cơ xâm lược mới trong tương lai.

Pháp khẳng định sẽ hỗ trợ Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường khả năng tương tác với NATO, nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai sẽ góp phần hữu ích đối với hòa bình và sự ổn định của châu Âu.

Thỏa thuận an ninh song phương Pháp và Ukraine sẽ có thời hạn kéo dài trong vòng 10 năm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine qua từng năm.

“Trong khuôn khổ thỏa thuận, Pháp cam kết sẽ dành 3 tỷ euro viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong năm 2024, sau khi đã hỗ trợ 1,7 tỷ euro trong năm 2022 và 2,1 tỷ euro trong năm 2023. Mục tiêu của Pháp là sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các phương tiện để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, thỏa thuận an ninh song phương Pháp và Ukraine hay các thỏa thuận tương tự giữa Đức và Ukraine ký ngay trước đó hay giữa Anh và Ukraine ký hồi tháng 1/2024 được thực hiện theo các cam kết được đưa ra trong khuôn khổ G7 bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva vào tháng 7/2023. Vào thời điểm đó, lãnh đạo NATO không đặt ra thời gian cụ thể để Ukraine gia nhập Khối nhưng các nước G7 cam kết sẽ hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine.

Người đứng đầu nước Pháp cũng nhấn mạnh có khoảng 25 quốc gia đang đàm phán và dự kiến ký các thỏa thuận an ninh tương tự với Ukraine trong thời gian tới.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-se-chi-3-ty-euro-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-trong-nam-2024-post1077358.vov