Pháp muốn Trung Quốc 'gửi thông điệp rõ ràng' tới Nga

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné phát biểu tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc nên thuyết phục Nga về xung đột ở Ukraine.

Tờ Politico dẫn lời ông Séjourné nói với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, cho rằng chính phủ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm chủ quyền của Ukraine.

Do đó, theo ông Séjourné, Pháp mong đợi Trung Quốc sẽ gửi những thông điệp rất rõ ràng tới Nga.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné (trái) và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: AP

Bình luận của ông Séjourné được đưa ra trong buổi hội đàm với ông Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 1-4, giữa bối cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào đầu tháng 5.

Trung Quốc thể hiện mình là bên trung lập trong xung đột Nga - Ukraine và không chỉ trích Nga về các hoạt động ở Ukraine. Thay vào đó, Bắc Kinh đã tăng cường mối quan hệ với Moscow, thậm chí quyết định bỏ đồng USD trong thanh toán thương mại song phương.

Tháng trước, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu đã cảnh báo về việc xung đột leo thang và cho biết cả Ukraine và Nga "đồng ý rằng các cuộc đàm phán, thay vì súng đạn, sau cùng sẽ chấm dứt xung đột".

Trung Quốc cũng muốn châu Âu để Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình trong tương lai.

Trong bài phát biểu tại Trung Quốc, ông Séjourné nói thêm Pháp không muốn tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc. Paris muốn tham gia vào quá trình tái cân bằng kinh tế để đảm bảo các mối quan hệ thương mại lành mạnh và bền vững.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã và đang phát triển các quy tắc để giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế châu Âu và đảm bảo châu Âu không quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

Hệ thống năng lượng của Ukraine "còn lâu mới sụp đổ"

Phát biểu hôm 1-4, ông Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi, người đứng đầu lưới điện quốc gia của Ukraine, cho biết các cuộc tấn công gần đây của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới điện của Ukraine, song khả năng sụp đổ hoàn toàn khó xảy ra.

Theo ông Kudrytskyi, các cuộc tấn công chỉ có thể gây ra tình trạng ngừng hoạt động cục bộ ở các khu vực cụ thể.

Ông Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi, người đứng đầu lưới điện quốc gia của Ukraine - Ảnh: REUTERS

Kể từ ngày 22-3, Nga đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy và mạng lưới điện của Ukraine, gây mất điện ở nhiều khu vực. Công ty năng lượng lớn nhất Ukraine, DTEK, đã mất 80% công suất do những cuộc tấn công này.

Trong khi năng lượng hạt nhân cung cấp phần lớn điện năng cho Ukraine thì nhiệt điện và thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ thống trong thời gian sử dụng cao điểm. Thiệt hại đối với các cơ sở này là mối quan tâm lớn.

Ông ông Kudrytskyi nhấn mạnh rằng để cải thiện khả năng phục hồi, Ukraine cần lập tức xem xét đa dạng hóa các nguồn năng lượng và xây dựng nhiều nhà máy nhỏ hơn trên khắp đất nước.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-muon-trung-quoc-gui-thong-diep-ro-rang-toi-nga-196240402100904267.htm