Pháp luật và đời sống: Thúc đẩy thực hiện tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016, thay thế cho luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 với mục đích tạo khuôn khổ pháp lý cùng những quy định đổi mới về quyền, bổn phận của trẻ em... Luật gồm 7 chương với 106 điều, tăng 46 điều so với luật cũ đã có nhiều điểm đổi mới tích cực, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt, khái niệm 'trẻ em dưới 16 tuổi' không còn giới hạn trẻ em là công dân Việt Nam, mà đối tượng áp dụng của Luật còn bao gồm cả trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 11 khái niệm được giải thích rõ, đặc biệt các khái niệm về phát triển toàn diện của trẻ em, chăm sóc thay thế, xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Để tìm hiểu kết quả thi hành Luật Trẻ em trong thời gian qua, trong chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay, chúng tôi mời đến Trường quay các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu:

- Đại biểu Quốc hội NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội;

- Ông NGUYỄN TRỌNG AN, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em, Bộ LĐTB&XH.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thu Quỳnh - Thảo Nguyên - Khánh An

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phap-luat-va-doi-song-thuc-day-thuc-hien-tot-hon-cac-quyen-co-ban-cua-tre-em-212760.htm