Pháp - Đức sẽ họp khẩn cấp với Hy Lạp về thỏa thuận cứu trợ

Cuộc họp được nhanh chóng ấn định vào chiều thứ 4 sau khi lãnh đạo châu Âu ngạc nhiên trước quyết định trưng cầu dân ý của Thủ tướng Hy Lạp.

Theo tin từ văn phòng của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, ông Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Hy Lạp trong ngày thứ 4 để thúc đẩy thực hiện nhanh thỏa thuận cứu trợ Athens.

Thị trường khu vực châu Âu lao dốc do phản ứng trước tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý về thỏa thuận cứu trợ của Hy Lạp, dự kiến sẽ mất tới vài tuần, trì hoãn thời gian giải quyết khủng hoảng nợ.

Thông báo từ văn phòng Tổng thống Pháp sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Pháp - Đức về kế hoạch trưng cầu dân ý của Hy Lạp cho biết quyết đảm bảo với các đối tác châu Âu rằng sẽ thực hiện đầy đủ trong thời gian nhanh nhất các quyết định thông qua tại hội nghị ngày 27/10, điều đó hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết.

Hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu tin rằng thỏa thuận trên sẽ giúp Hy Lạp phục hồi tăng trưởng lâu dài.

Nguồn Reuters/DVT.vn

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20111102122442888p0c32/phapduc-se-hop-khan-cap-voi-hy-lap-ve-thoa-thuan-cuu-tro.htm