Pháp công bố gói hỗ trợ khẩn cấp để xoa dịu sự phản đối của nông dân

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal ngày 1/2 đã công bố gói biện pháp khẩn cấp hỗ trợ ngành nông nghiệp như cấm nhập khẩu nông sản sử dụng thuốc trừ sâu bị cấm tại Pháp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống cạnh tranh không công bằng, giảm bớt các quy định về nông nghiệp, hỗ trợ giảm thuế và đóng góp xã hội... và nhất là thiết lập chủ quyền lương thực.

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết ưu tiên đầu tiên là xử lý vấn đề chống cạnh tranh không công bằng. Pháp sẽ áp dụng khẩn cấp điều khoản tự vệ khi cho phép cấm nhập khẩu ngay lập tức các nông sản nước ngoài có sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đã bị cấm tại Pháp nhưng vẫn được phép lưu hành tại nhiều nước châu Âu và ngoài Liên minh châu Âu. Quy định này cũng được áp dụng với các sản phẩm nông sản có nguồn gốc từ hoạt động phá rừng.

Thủ tướng Pháp nhấn mạnh chỉ mở cửa với các sản phẩm nông nghiệp nước ngoài theo nguyên tắc có đi có lại và cùng áp dụng tiêu chuẩn chung.

Thủ tướng Pháp cho biết sẽ đề xuất thành lập một lực lượng kiểm tra để chống nông sản nhập lậu. Ảnh: France Bleu

Pháp cũng sẽ nới lỏng và giảm bớt các quy định khắt khe và chồng chéo trong lĩnh vực nông nghiệp như bắt buộc trồng cỏ bảo vệ đất, nâng ngưỡng quy định phải nộp thuế thừa kế hay chuyển nhượng tài sản nông nghiệp, hoàn thuế dầu diesel, tạm dừng chương trình “Ecophyto” liên quan vấn đề giảm sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp… Kể từ năm 2023, chính phủ Pháp sẽ triển khai gói hỗ trợ trị giá 150 triệu euro đối với lĩnh vực chăn nuôi thông qua việc điều chỉnh các chính sách thuế và xã hội.

Thời gian tới, nhà chức trách Pháp sẽ tăng cường thanh tra các tập đoàn phân phối nông sản và siêu thị lớn của Pháp theo đạo luật Egalim nhằm bảo vệ mức thù lao tương xứng đối với người làm nông nghiệp tại Pháp. Các hành vi lách luật hay phạm luật sẽ dẫn đến mức phạt lên tới 10% doanh thu.

Chính phủ Pháp thừa nhận nông nghiệp là ngành nghề thiếu lao động và sẽ triển khai các chương trình hỗ nông dân trẻ lập nghiệp, đồng thời nâng hệ số mức lương lao đông theo mùa trong lĩnh vực nông nghiệp lên 1,5 lần mức lương tối thiểu (Smic). Thủ tướng Pháp Gabriel Attal nhấn mạnh mục tiêu đưa vấn đề chủ quyền lương thực vào trong luật.

“2 khẩu hiệu hành động của chính phủ là sản xuất và bảo vệ. Pháp muốn có chủ quyền, chủ quyền trồng trọt, chủ quyền thu hoạch, chủ quyền tự cấp lương thực… Chính phủ đặt mục tiêu luật hóa vấn đề chủ quyền lương thực”, ông Attal nói.

Ở cấp độ châu Âu, Thủ tướng Pháp cho biết sẽ đề xuất thành lập một lực lượng kiểm tra để chống nông sản nhập lậu và không đáp ứng các tiêu chí của châu Âu. Pháp sẽ giữ vững lập trường kiên quyết phản đối các nội dung hiện nay trong Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu và Khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur.

Trong động thái tích cực sau tuyên bố của Thủ tướng Pháp, các nghiệp đoàn nông nghiệp tại Pháp đã kêu gọi tạm dừng các cuộc biểu tình nhưng cảnh báo sẽ sớm trở lại nếu chính phủ không nhanh chóng triển khai các cam kết.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-cong-bo-goi-ho-tro-khan-cap-de-xoa-diu-su-phan-doi-cua-nong-dan-post1075224.vov