Pháp có thể rời eurozone?

Dòng tiền gửi bắt đầu chảy ra ngoài nước Pháp cho thấy nhiều người Pháp đang chuẩn bị cho kịch bản Pháp rời khu vực đồng euro.

Theo thống kê, tính đến tháng 2/2012, nợ của Ngân hàng trung ương Pháp với các ngân hàng trung ương khác trong eurozone là 96,3 tỷ euro, từ 7,4 tỷ euro trong tháng 7/2011.

Khoản nợ này tăng lên khi người dân Pháp bắt đầu chuyển tiền gửi từ các ngân hàng trong nước sang các ngân hàng khác ở eurozone như Đức và Hà Lan.

Động thái này có thể coi là “sự bốc hơi” của dòng vốn và rằng liên minh tiền tệ euro có thể tan vỡ.

Hiện tượng này bắt đầu khi khủng hoảng tài chính ngày càng nghiêm trọng ở Hy Lạp và Bồ Đào Nha làm dấy lên lo ngại rằng các nước lớn hơn trong Eurozone cũng sẽ chịu chung số phận. Trong mắt các nhà đầu tư và người gửi tiền, Pháp trở thành một điểm yếu.

Nguồn Bloomberg/DVT

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20120418080812727p0c63/phap-co-the-roi-eurozone.htm