Pháp chuẩn bị thông qua dự luật trợ tử

Nếu dự luật này được thông qua, người mắc bệnh nan y có thể được lựa chọn chấm dứt sự sống của mình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ ủng hộ đạo luật cho phép thêm nhiều bệnh nhân được yêu cầu trợ tử hơn. Nhà lãnh đạo Pháp tiết lộ một dự luật liên quan đến vấn đề này sẽ được trình lên Quốc hội vào mùa Hè này.

Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo La Croix đăng hôm Chủ nhật, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định sự cần thiết của việc thông qua dự luật trên do có nhiều tình huống người bệnh mong muốn được ra đi thanh thản. Ông nói thêm dự luật mới sẽ giúp dung hòa giữa quyền tự do cá nhân và tính đoàn kết dân tộc.

Tổng thống Macron ủng hộ luật trợ tử. Ảnh: RT

Pháp đã hợp pháp hóa “cái chết êm ái” từ năm 2005, cho phép những bênh nhân mắc bệnh nan y được yêu cầu ngừng hỗ trợ sự sống. Tuy vậy, trợ tử chủ động, bao gồm việc tiêm cho bệnh nhân một liều thuốc gây tử vong, vẫn là hành vi bất hợp pháp tại quốc gia này, một phần đến từ áp lực của Giáo hội Công giáo.

Vào năm 2016, luật Claeys-Leonetti ra đời cho phép bác sĩ tiêm thuốc ngủ sâu, liên tục cho các bệnh nhân cận tử, những người đang vật lộn với các cơn đau dữ dội, cho đến khi họ ngừng thở. Tuy nhiên, luật này vẫn chưa cho phép trợ giúp cho việc tự tử (bệnh nhân tự tiêm thuốc độc) và cho việc trợ tử (bác sĩ tiêm thuốc cho bệnh nhân).

Dự luật mới được xây dựng dựa trên kết quả thảo luận của một nhóm bao gồm 184 công dân Pháp được chỉ định ngẫu nhiên. 76% trong số này tán thành việc cho phép một số hình thức chấm dứt sự sống.

Theo ông Macron, dự luật mới sẽ tạo tiền đề cho việc thực hiện hành vi trợ tử trong một số điều kiện nhất định. Nhà lãnh đạo cho biết bệnh nhân sẽ được phép sử dụng chất gây tử vong hoặc nhận được sự trợ giúp từ các chuyên gia y tế. Tuy nhiên, ông cũng cho biết lựa chọn trợ tử sẽ chỉ dành cho những người mắc bệnh nan y, người có khả năng tự đưa ra quyết định và loại trừ những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, những người mắc bệnh Alzheimer hoặc các triệu chứng thoái hóa thần kinh khác.

Tờ La Croix dẫn lời các bác sĩ điều trị ung thư cho biết chỉ một tỷ lệ nhỏ người mắc bệnh nan y yêu cầu thực hiện thủ thuật chấm dứt sự sống.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phap-chuan-bi-thong-qua-du-luat-tro-tu.html