Pháp: Biểu tình biến thành bạo động

Làn sóng người biểu tình ở Pháp đã đụng độ với cảnh sát khi họ yêu cầu công lý cho 3 người bị sát hại trong vụ xả súng tại khu phố của người Kurd ở thủ đô Paris.

Theo Reuters, hôm 24-12 (giờ địa phương), hàng trăm đại diện của cộng đồng người Kurd ở Pháp tập trung tại Quảng trường Cộng hòa để yêu cầu giới chức địa phương trả lời về vụ sát hại nói trên. Video cho thấy một số người biểu tình cầm cờ, ném đồ vật vào cảnh sát; phá hỏng cửa sổ của nhiều cửa hàng; đốt cháy nhiều ô-tô, dẫn đến những đám cháy nhỏ bùng phát. Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez cho biết, người Kurd trước đó đã tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa nhưng sự việc sau đó đột ngột trở nên bạo lực. Các cuộc đụng độ xảy ra trong khoảng hai giờ trước khi cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Ông Nunez cho biết, có 11 vụ bắt giữ và khoảng 30 người bị thương nhẹ.

Biểu tình nổ ra sau khi một tay súng tấn công trung tâm văn hóa của người Kurd, tiệm làm tóc và nhà hàng ở Paris hôm 23-12 khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của cộng đồng người Kurd tại Pháp, Thị trưởng quận 10 ở Paris Alexandra Cordebard cho rằng, chính quyền sẽ đứng về phía người Kurd trong phiên tòa xét xử nghi phạm và tuyên bố tăng cường kiểm soát xung quanh các địa điểm của người Kurd.

NGHI VĂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202212/phap-bieu-tinh-bien-thanh-bao-dong-3933897/