Pháp-Algeria: Sự ra đời của trục châu Âu-Địa Trung Hải và châu Phi

Chuyến thăm Algeria của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa qua đã thể hiện thiện chí cải thiện quan hệ, đồng thời đặt nền tảng cho sự hợp tác song phương trong nhiều vấn đề.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune tại cuộc họp báo ở Algiers ngày 27/8. (Nguồn: AFP)

Chuyến thăm cần thiết và hữu ích

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Algeria (25-27/8), lãnh đạo hai nước đã ký “Tuyên bố Algiers về mối quan hệ đối tác mới" cùng với 5 hiệp định hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune tuyên bố: “Chúng tôi sẽ cùng nhau hành động vì lợi ích của châu Phi mà chúng tôi luôn bảo vệ".

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Tebboune nhấn mạnh, cuộc gặp thượng đỉnh với sự hiện diện của hai vị tổng thống và các cơ quan an ninh, quân đội của cả hai bên thể hiện thiện chí chung trong bối cảnh môi trường địa chính trị nhiều bất ổn.

Về phần mình Tổng thống Macron khẳng định: "Tuyên bố Algiers đặt nền tảng cho sự hợp tác mới về một số vấn đề, đặc biệt là về vấn đề lịch sử. Lần đầu tiên các nhà sử học hai nước cùng làm việc, không có giới hạn”.

Mối quan hệ đối tác mới này cũng hướng tới một số lĩnh vực hợp tác như kinh tế, công nghệ, đổi mới năng lượng, văn hóa, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho biết các vấn đề an ninh vẫn là mối quan tâm thường trực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu. Ông nhấn mạnh mong muốn giải quyết các vấn đề an ninh và vấn nạn buôn người, đồng thời mong muốn công dân hai nước hoạt động hữu ích, đóng góp vào quan hệ hữu nghị để hai bờ có thể lưu thông dễ dàng hơn.

Theo Tổng thống Tebboune, chuyến thăm của Tổng thống Macron là tuyệt vời, cần thiết và hữu ích cho mối quan hệ giữa hai nước và đã đặt rất nhiều vấn đề vào đúng vị trí.

"Chuyến thăm cho phép mối quan hệ hợp tác tiến triển và điều này không thể có được nếu không nhờ vào chính tính cách của Tổng thống Macron", Tổng thống Tebboune nhấn mạnh.

Thảo luận trong nhiều lĩnh vực

Các cuộc gặp giữa Thủ tướng và các thành viên của chính phủ hai nước sẽ được tổ chức tại Algeria "trong những tháng tới".

Tổng thống Macron đã liệt kê một số lĩnh vực hợp tác kinh tế đầy hứa hẹn giữa hai nước như năng lượng, vật liệu quý hiếm, công nghiệp, công nghệ mới, công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Ngoài ra, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực khác như đào tạo nhân lực, xây dựng các dự án chung và cải thiện hợp tác tài chính.

Ông Macron cũng cho biết hai bên đã thảo luận mọi chủ đề một cách tự do và toàn diện, nhưng không mang tính can thiệp vào chính trị Algeria.

Về vấn đề thị thực, Tổng thống Macron nói rằng đã có sự "trao đổi thực chất" với người đồng cấp Algeria tối 26/8 và thống nhất giao cho các bộ trưởng chuyên trách phải tìm ra giải pháp cải thiện tình hình trong những tuần và tháng tới.

Trước đó, từ tháng 11/2021, Paris đã giảm 50% số lượng thị thực được cấp cho Algeria và Morocco, do hai nước này từ chối cấp giấy tờ cần thiết cho những người nhập cư bị trục xuất khỏi Pháp. Bộ Ngoại giao Algeria sau đó cho rằng đây là quyết định đơn phương của Pháp mà "không có tham vấn trước".

(theo The Diplomat)

Thục Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-algeria-su-ra-doi-cua-truc-chau-au-dia-trung-hai-va-chau-phi-196258.html