Pháo hoa sáng rực ngã ba sông Cần Thơ - sông Hậu

Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa trên sà lan. Lúc 0 giờ ngày 10-2, những màn pháo hoa ngoạn mục đã thắp sáng ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu

Người dân tập trung ở Bến Ninh Kiều xem bắn pháo hoa

22 giờ ngày 9-2 (30 Tết), pháo hoa rực sáng bầu trời TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chào đón năm mới Giáp thìn 2024

22 giờ ngày 9-2 (30 Tết), pháo hoa rực sáng bầu trời TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chào đón năm mới Giáp thìn 2024

So với nhiều địa phương khác, tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới sớm hơn. Lúc 22 giờ, đừng đợt pháo hoa đủ màu sắc đã thắp sáng bầu trời TP Rạch Giá với sự chiêm ngưỡng của hàng vạn người.

Hàng vạn người xem bắn pháo hoa ở Trung tâm sinh hoạt cộng đồng TP Rạch Giá (quảng trường Trần Quang Khải)

Cần Thơ lần đầu tiên bắn pháo hoa trên sà lan

Lần đầu tiên, TP Cần Thơ bắn pháo hoa tầm cao trên sà lan ở giữa sông vào đêm giao thừa nên rất nhiều người dân háo hức tập trung chờ xem

Từ khoảng 20 giờ ngày 9-2 (nhằm 30 Tết), đông đảo người dân đã tập trung tại công viên sông Hậu (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để xem chương trình biểu diễn nghệ thuật "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024" và màn bắn pháo hoa tầm cao vào thời khắc giao thừa.

Đông đảo người dân tập trung tại công viên Sông Hậu thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật và chờ xem màn bắn pháo hoa tầm cao

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Phạm Văn Hiểu- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành của thành phố.

Để chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tầm cao vào đêm giao thừa, TP Cần Thơ đã chuẩn bị 1.000 quả pháo (nhiều chủng loại, màu sắc).

Đây là lần đầu tiên Cần Thơ bắn pháo hoa từ sà lan (tải trọng 2.500 tấn, dài 60 m, ngang 16 m) đặt ở khu vực ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu, cách nhà hàng Hoa Sứ 300 m (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Một tàu kéo công suất 3.600 CV có trang bị vòi rồng được huy động để hỗ trợ phòng cháy chữa cháy đi cùng sà lan.

Chiếc sà lan để bắn pháo hoa được đậu ở ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra trên sông kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ ngày 10-2 (thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Người dân tham quan vườn hoa xuân tại công viên sông Hậu

Ngoài ra, giao thừa năm nay, Cần Thơ có 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, lúc 22 giờ tại quận Thốt Nốt và các huyện Phong Điền, Thới Lai, huyện Cờ Đỏ. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa của thành phố.

Người dân xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tại công viên sông Hậu

Anh Đỗ Minh Quốc (ngụ TP Cần Thơ) phấn khích: "Từ khoảng 19 giờ là tôi chở vợ đi chụp ảnh ở vườn hoa xuân rồi đến công viên sông Hậu xem biểu diễn nghệ thuật. Chúng tôi sẽ cùng nhau chờ đón giao thừa để xem màn bắn pháo hoa trên sà lan. Năm mới đang đến gần nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn".

Ca Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/can-tho-nguoi-dan-hao-huc-cho-xem-man-ban-phao-hoa-tren-sa-lan-196240209221030788.htm