Phản ứng với tín hiệu cởi mở của Triều Tiên gửi Nhật Bản, Mỹ nói 'đó là một chữ nếu khá lớn'

Ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về việc Triều Tiên ra tín hiệu cởi mở trong cải thiện quan hệ với Nhật Bản, miễn là Tokyo không đặt ra vấn đề với 'quyền tự vệ' của Bình Nhưỡng.

Các buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên thường là dịp để nước này khoe vũ khí tiên tiến, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, vốn khiến Mỹ cùng đồng minh phản đối. (Nguồn: KCNA)

Tuần trước, bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có thể đến thăm đất nước của bà nếu Tokyo “bỏ thói quen" coi thường quyền tự vệ của Bình Nhưỡng và vấn đề người Nhật Bản bị bắt cóc cách đây nhiều thập niên.

Quyền tự vệ ở đây được hiểu là việc Triều Tiên từ chối việc loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller phát biểu với báo giới: “Tôi nghĩ đó là một chữ nếu khá lớn. Tôi nghĩ tôi sẽ chờ xem chính phủ Nhật Bản trả lời câu hỏi đó như thế nào trước khi cân nhắc thêm”.

Tuyên bố được cho là nhằm trả lời câu hỏi về tác động đối với quan hệ Hàn-Mỹ nếu Nhật Bản chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Triều Tiên cho chuyến thăm của Thủ tướng Kishida tới Bình Nhưỡng.

Ông Miller nói tiếp: “Tôi biết về lời đề nghị của Bình Nhưỡng. Tôi chưa thấy chính phủ Nhật Bản phản hồi, nhưng chính sách của chúng tôi là sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên”.

Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, Phó người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nhấn mạnh, Washington ủng hộ việc tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng".

Bà nêu rõ: “Chúng tôi cũng đã thông báo sẽ tìm cách tiếp cận ngoại giao nếu họ muốn tham gia… Chúng tôi muốn thấy sự ổn định trong khu vực này. Nếu những cuộc đối thoại dẫn đến điều đó, chúng tôi chắc chắn hoan nghênh”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-ung-voi-tin-hieu-coi-mo-cua-trieu-tien-gui-nhat-ban-my-noi-do-la-mot-chu-neu-kha-lon-261508.html