Phản ứng của Nga khi Mỹ tiếp tục tài trợ vũ khí cho Ukraine

Cùng với các nước phương Tây, Mỹ hôm qua (10/5) tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Động thái mới nhất này của Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Nga.

Trong bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp cho Ukraine các thiết bị và dịch vụ quốc phòng, cũng như hỗ trợ giáo dục và đào tạo quân sự, với tổng trị giá lên tới 400 triệu USD.

Đây là gói viện trợ thứ 3 của Mỹ dành cho Ukraine trong vòng chưa đầy 3 tuần. 2 gói viện trợ trước đó được công bố cuối tháng 4 vừa qua tổng trị giá 7 tỷ USD. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết đối với Ucriana trong đó có đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và đạn cho vũ khí cỡ nhỏ. Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 50 tỷ USD.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước Mỹ, hàng loạt các quốc gia phương Tây cũng gia tăng các gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Mới đây nhất là việc Chính phủ Ba Lan ngày 7/5 đã công bố tài trợ 20.000 thiết bị Internet Starlink cho Ukraine. Đây là những thiết bị cần thiết cho thông tin liên lạc quân sự của nước này. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức ngày 8/5 vừa qua đã công bố kế hoạch mua 3 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS từ Mỹ để chuyển sang Ukraine.

Việc phương Tây liên tục chuyển vũ khí quân sự cho Ukraine đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của Nga. Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, phản ứng về gói quân sự mới trị giá 400 triệu USD của Mỹ, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nói rằng, một chuyến hàng vũ khí khác của Mỹ cho Ukraine là phản ứng trước sự thành công của Lực lượng vũ trang Nga ở tiền tuyến. Ông cũng đồng thời chỉ trích chính quyền Mỹ đã trốn tránh trách nhiệm về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự ở Nga bằng việc sử dụng vũ khí được cung cấp từ Mỹ. Theo ông Anatoly Antonov, quyết định của Mỹ và đồng minh sẽ khiến xung đột ở Ukraine không có hồi kết.

Trước đó, giới chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu phương Tây dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, xung đột tại quốc gia Đông Âu này sẽ chấm dứt trong vòng 2 tuần tới. Trong trường hợp phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ chỉ làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: “Điều gì là cần thiết để giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine? Điều này đã được người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu, Josep Borrell nhấn mạnh trước đó. Ông ấy đã nói rằng nếu bạn ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, mọi thứ sẽ kết thúc sau hai tuần nữa? Đây là công thức thực sự cho hòa bình, do chính người phương Tây lên tiếng, đây là một khả năng giảm leo thang xung đột ở Ukraine".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Điều này cũng đã được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh trước đó về việc Nga sẽ tập trận hạt nhân để sẵn sàng đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Trước đó hồi đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc tập trận hạt nhân, theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và có sự tham gia của lực lượng tên lửa, không quân và hải quân, sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Hồng Nhung/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phan-ung-cua-nga-khi-my-tiep-tuc-tai-tro-vu-khi-cho-ukraine-post1094514.vov