Phản ứng của Mỹ khi tàu chiến Nga, Trung Quốc xuất hiện gần Alaska

Mỹ đã điều động 4 tàu hải quân cùng 1 máy bay trinh sát sau khi nhiều tàu quân sự của Trung Quốc và Nga thực hiện cuộc tuần tra hải quân chung gần bang Alaska của Mỹ vào tuần trước.

Tàu khu trục USS Paul Hamilton của Hải quân Mỹ. Ảnh minh họa

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia cho biết, đây dường như là đội tàu lớn nhất từng tới gần lãnh thổ Mỹ.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử”, Brent Sadler, một thuyền trưởng Hải quân đã nghỉ hưu và là nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Heritage Foundation có trụ sở tại Mỹ, nói với tờ Wall Street Journal.

Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ (NORTHCOM) xác nhận thông tin về cuộc tuần tra chung của hải quân Trung Quốc và Nga.

“Các lực lượng hàng không và hàng hải dưới sự chỉ huy của chúng tôi đã tiến hành các hoạt động để đảm bảo khả năng phòng thủ của Mỹ và Canada. Cuộc tuần tra của họ vẫn ở trong vùng biển quốc tế và không bị coi là mối đe dọa”, Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ cho hay.

NORTHCOM không nêu rõ số lượng tàu tham gia cuộc tuần tra hoặc vị trí chính xác của chúng. Nhưng các thượng nghị sĩ Mỹ ở Alaska cho biết 11 tàu chiến Nga và Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Aleutian vào tuần trước. Mỹ đã phản ứng bằng cách điều 4 tàu khu trục và 1 máy bay tuần tra Poseidon P-8 tới khu vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C, Liu Pengyu, nói rằng cuộc tuần tra “không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào”.

“Theo kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội Trung Quốc và Nga, các tàu hải quân của hai nước gần đây đã tiến hành các cuộc tuần tra hàng hải chung ở các vùng biển có liên quan ở phía tây và bắc Thái Bình Dương”, phát ngôn viên Liu Pengyu nói, “Hành động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan gì đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay”.

Theo Reuters

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phan-ung-cua-my-khi-tau-chien-nga-trung-quoc-xuat-hien-gan-alaska-post548087.antd