Phản ứng của cổ động viên trước thông tin ĐT Việt Nam có huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc; Bayern Munich - Real Madrid bất phân thắng bại

Các cổ động viên Việt Nam phản ứng tích cực trước thông tin về huấn luyện viên mới của ĐT Việt Nam; Thêm vận động viên Việt Nam giành vé đến Olympic Paris 2024; Bayern Munich - Real Madrid bất phân thắng bại... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Phản ứng của cổ động viên trước thông tin ĐT Việt Nam có huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc

Sau khi trang tin điện tử KBS uy tín tại Hàn Quốc đưa tin, ông Kim Sang Sik sẽ trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam, các cổ động viên Việt Nam đã đón nhận thông tin này khá tích cực và nhiều người cho rằng, đội tuyển quốc gia đã tìm được một người phù hợp.

Trên Bongdaplus, cổ động viên có tên Thanh Nguyên bình luận: “Quá phù hợp với tiêu chí đề ra. Vừa là người châu Á, lại có CV chất lượng, dù ông ấy chưa từng cầm đội tuyển quốc gia nào, tuổi còn trẻ nhưng đã chứng minh được năng lực ở CLB hàng đầu Hàn Quốc thì không phải là… dởm. Có lẽ cú hích từ ông Shin Tae Yong với Indonesia là lý do để LĐBĐ Việt Nam ký với ông này… Hy vọng sẽ có một ông Park thứ 2 cho Việt Nam".

HLV Kim Sang Sik.

Một cổ động viên khác có nick name Cố gắng tiến bộ bình luận: “47-48 tuổi vẫn còn là một HLV trẻ, tâm lý, đầu óc mở mang tiếp thu cái mới của bóng đá thế giới. Nếu ông Kim thành HLV mới của đội tuyển thì chúc thành công”. Độc giả có nickname Cựu thủ môn Quân khu 7 để lại với lời bình và nhận được khá nhiều tranh luận: “Bản CV của HLV không quá quan trọng, ăn thua là đúng người phù hợp: Ông Park trước khi đến Việt Nam có CV gần như trống trơn, còn ông Troussier thì rất hoành tráng"...

Cũng nói thêm, Kim Sang Sik đã giành 12 chức vô địch K-League (giải VĐQG Hàn Quốc) trong vai trò từ cầu thủ, trợ lý đến HLV trưởng. Cụ thể, khi còn là cầu thủ, ông giành 3 chức vô địch với Seongnam; 2 chiếc cúp với Jeonbuk. Khi là trợ lý cho Jeonbuk, ông giành 6 chức vô địch.

Riêng với vai trò HLV trưởng Jeonbuk, ông Kim đã giúp đội bóng vô địch K-League 1 năm 2021 và cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022. Ông từng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất K-League 1 mùa 2021; HLV xuất sắc nhất hiệp hội bóng đá Hàn Quốc năm 2021 và HLV xuất sắc nhất cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022.

Thêm vận động viên Việt Nam giành vé đến Olympic Paris 2024

Bảng xếp hạng vòng loại cầu lông Olympic Paris 2024 hôm 30/4 đã chính thức chốt sổ. Với việc đã tích lũy 23,630 điểm, tay vợt Lê Đức Phát xếp thứ 34/38 suất giành quyền tham dự giải đấu sắp diễn ra ở Pháp.

Đức Phát gần như đã chắc suất dự Olympic sau khi kết thúc giải vô địch cầu lông châu Á. Thời điểm đó, anh xếp thứ 35 và không có thêm giải đấu quan trọng nào đủ sức tạo nên khác biệt lớn về điểm.

Hành trình giành vé dự Olympic Paris 2024 của Lê Đức Phát khá gian nan. Anh từng dính chấn thương cuối năm 2023 và bị văng khỏi nhóm tham dự Olympic.

Tay vợt cầu lông Lê Đức Phát giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

May mắn, Đức Phát kịp trở lại tham gia hàng loạt giải International Challenge tháng 1 và tháng 2. Đáng chú ý, để tích lũy đủ điểm thì Đức Phát đã phải sang tận châu Phi để thi đấu.

Nỗ lực của Lê Đức Phát đã được đền đáp bằng chức vô địch Uganda International Challenge và vào bán kết giải Kazakhstan International Challenge. Nhờ đó, tay vợt Việt Nam đã vươn lên nhóm dự Olympic.

Với việc tay vợt Lê Đức Phát giành vé dự Olympic 2024 ở môn cầu lông, thể thao Việt Nam đã có suất thứ 10 đủ điều kiện tới Pháp.

Trước đó, các vận động viên Việt Nam đủ điều kiện dự Olympic Paris 2024, gồm: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng); Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội); Võ Thị Kim Ánh (boxing); Nguyễn Thị Hương (canoeing); Phạm Thị Huệ (rowing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thùy Linh (cầu lông).

Man Utd và Man City chung tay phản đối luật mới của Premier League

Tại cuộc họp cổ đông của 20 đội bóng Premier League vừa được tổ chức ở London, các CLB đã bỏ phiếu để áp dụng quy tắc giới hạn chi tiêu mới ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Man City và Man Utd bỏ phiếu chống lại quy tắc giới hạn chi tiêu mới ở Premier League.

Quy tắc này hiện thời được dự kiến sẽ áp dụng từ mùa giải 2025-26 như một phần của hệ thống kiểm soát tài chính mới để thay thế Quy tắc về lợi nhuận và bền vững (PSR).

Những nguyên tắc mới này sẽ giới hạn toàn bộ số tiền 1 đội bóng có thể chi trả về lương, phí chuyển nhượng, phí cho người đại diện trong 1 mùa giải. Nó sẽ dựa trên doanh thu từ bản quyền truyền hình của đội xếp cuối bảng Premier League mùa này.

Một đề xuất được đưa ra là giới hạn tài chính sẽ gấp 4,5 lần doanh thu từ bản quyền truyền hình của đội cuối bảng. Ví dụ, ở mùa giải trước, đội bét bảng (Southampton) kiếm được 100,3 triệu Bảng từ bản quyền truyền hình thì giới hạn chi tiêu của mỗi đội bóng ở mùa này sẽ là 100,3 x 4,5 = 451,35 triệu Bảng.

Hiện các đội bóng vẫn chưa thống nhất liệu giới hạn mới sẽ áp dụng cho mức lương của toàn bộ nhân viên hay chỉ các cầu thủ.

Với quy tắc này, một số CLB lớn lo ngại sẽ gặp bất lợi trước các đối thủ châu Âu trong khi các đội khác khẳng định điều này là cần thiết để Premier League duy trì tính cạnh tranh. Theo truyền thông Anh, Man Utd, Man City và Aston Villa đã bỏ phiếu chống lại quy tắc này. Chelsea bỏ phiếu trắng trong khi 16 đội bóng khác bỏ phiếu tán thành.

Bayern Munich-Real Madrid bất phân thắng bại tại Allianz

Rạng sáng 1/5 (giờ Hà Nội), Vinicius ghi 2 bàn giúp Real Madrid có trận hòa 2-2 trước Bayern Munich trên sân Allianz Arena tại bán kết lượt đi Champions League.

Trên sân nhà, Bayern sớm đẩy cao đội hình, không hề giấu ý định tấn công phủ đầu. Harry Kane trở thành nhân tố giúp chủ nhà triển khai tấn công một cách trơn tru nhờ khả năng kết nối và độc lập tác chiến ấn tượng.

Hàng loạt cơ hội được Bayern tạo ra. Tuy nhiên, hễ tiến gần đến khung thành Real, các chân sút chủ nhà lại dứt điểm ra ngoài. Cả 2 lần chủ nhà đưa bóng đi trúng đích đều không thể gây khó khăn cho thủ thành Lunin.

Real chịu đến 8 cú sút trong hiệp một nhưng không hề cho thấy sự rối loạn trong đội hình. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh trước những đối thủ có khả năng kiểm soát tốt và chỉ cần đúng một khoảnh khắc để tạo khác biệt.

Phút 24, Toni Kroos thực hiện pha chọc khe đầy ấn tượng từ giữa sân để Vinicius Jr thoát xuống, tung cú đặt lòng, hạ gục Manuel Neuer. Bàn mở tỷ số đến từ cú dứt điểm trúng đích duy nhất của Real trong 45 phút đầu.

Bất ngờ xảy ra ở đầu hiệp hai, khi Bayern có bàn gỡ hòa sau nỗ lực của Leroy Sane, cầu thủ bị chỉ trích khá nhiều từ đầu trận vì chơi mờ nhạt. Phút 53, cựu sao Man City đi bóng tốc độ rồi tung cú sút căng vào góc hẹp, hạ gục Lunin.

Leroy Sane ghi bàn trong trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Real Madrid.

Chỉ 4 phút sau, khán đài Allianz Arena vỡ òa khi chủ nhà được hưởng phạt đền. Sai lầm thuộc về Lucas Vazquez với pha kéo ngã Jammal Musiala trong vùng cấm. Kane chớp cơ hội để giúp chủ nhà lần đầu vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng thứ 2, Bayern thi đấu đầy chủ động. Real không tạo ra cơ hội nào đáng kể nhưng vẫn có bàn gỡ hòa 2-2. Kim Min-jae bất ngờ khiến đại diện nước Đức chịu phạt đền với pha kéo người lộ liễu với Rodrygo ở phút 81. Vinicius cũng không mắc sai sót để hoàn tất cú đúp, đồng thời đưa trận bán kết lượt đi trở lại vạch xuất phát.

Real và Bayern sẽ tái đấu tại Bernabeu vào ngày 9/5 để xác định cái tên vào chung kết.

Tây Ban Nha có nguy cơ bị loại khỏi Euro 2024

Bóng đá Tây Ban Nha đang đứng trước thảm họa chưa từng có khi FIFA và UEFA cảm thấy có sự can thiệp của Chính phủ vào Liên đoàn bóng đá (RFEF), dẫn đến nguy cơ trừng phạt: cấm tham dự tất cả các giải quốc tế, cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB.

Câu chuyện bắt đầu khi RFEF đấu tranh với các cáo buộc tham nhũng. Hội đồng thể thao cấp cao đã thành lập một Ủy ban cấp cao nhằm giám sát các hoạt động của liên đoàn. Điều này bị FIFA và UEFA cho là "sự can thiệp của chính phủ", kiểm soát trực tiếp liên đoàn, đi ngược lại với mong muốn "phi chính trị bóng đá".

Các cổ động viên đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong lá thư gửi tới Bộ trưởng Bộ Thể thao Tây Ban Nha, Jose Manuel Rodriguez-Uribes, FIFA và UEFA cảnh báo rằng, họ sẽ không dung thứ cho sự can thiệp chính trị nào vào bóng đá, đồng thời đặt ra thời hạn đến thứ Sáu (3/5) để nhận được câu trả lời thỏa đáng trước khi áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Trong trường hợp xấu nhất, Tây Ban Nha có thể bị loại ngay lập tức khỏi Euro 2024, đồng thời cũng bị tước quyền tham dự Olympic Paris 2024. Quá trình vận động đăng cai World Cup 2030 (liên minh cùng Bồ Đào Nha và Morocco) cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Mai Anh (Theo Bongdaplus/Znews/Người đưa tin)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/phan-ung-cua-co-dong-vien-truoc-thong-tin-dt-viet-nam-co-huan-luyen-vien-den-tu-han-quoc-bayern-munich-real-madrid-bat-phan-thang-bai-post288637.html