Phản ứng của chính phủ Australia trước phán quyết của tòa án về Novak Djkovic

Sau khi tòa án liên bang Australia ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Novak Djkovic, Thủ tướng Australia và Bộ trưởng Nhập cư nước này đã ra tuyên bố về vụ việc.

Trong tuyên bố đưa ra vào chiều tối nay, Thủ tướng Australia - Scott Morrison cho biết quyết định hủy thị thực nhập cảnh lần thứ 2 của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic được đưa ra vì lợi ích cộng đồng và để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân.

Thủ tướng Morrison “hoan nghênh quyết định của tòa án vì đã đảm bảo biên giới Australia được bảo vệ vững chắc và đảm bảo cho người dân nước này được an toàn”. Thủ tướng Morrison nhắc lại tuyên bố đưa ra vào hôm thứ 6 vừa qua, trong đó nhấn mạnh người dân Australia đã phải hy sinh quá nhiều trong đại dịch và họ có quyền cho rằng thành quả mà họ đã đạt được cần phải được bảo vệ. Chính sách bảo vệ biên giới chặt chẽ là nền tảng trong cuộc sống của người dân và trong hệ thống pháp luật.

Giờ đây, khi phiên tòa đã kết thúc, Thủ tướng Morrison cho rằng mọi người nên tập trung vào giải Australian Open 2022 và thưởng thức các trận thi đấu.

Thủ tướng Australia - Scott Morrison. (Ảnh: Getty)

Sau khi có quán quyết của tòa, Bộ trưởng Nhập cư Australia - Alex Hawke, người đã quyết định hủy thị thực lần thứ 2 của Novak Djokovic cũng ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của tòa. Bộ trưởng Alex Hawke nhấn mạnh, chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ của Australia đã giúp nước này có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thuộc loại thấp nhất thế giới và đảm bảo sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ.

Novak Djkovic đã hạ cánh xuống Australia ít phút trước nửa đêm ngày 5/1/2022. Vài tiếng sau đó, thị thực nhập cảnh của Djokovic đã bị hủy khi tay vợt không trình được bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Djokovic đã bị đưa vào khách sạn tạm giữ sau quyết định này. Sau đó, luật sư của Djokovic đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án liên bang Australia vì cho rằng anh đã được Bộ Nội vụ Australia đồng ý cho nhập cảnh với điều kiện là không phải cách ly khi nhập cảnh vào Australia vì Djokovic đã được phát hiện bị Covid-19 vào ngày 16/12/2021.

Ngày 10/1/2022, tòa án đã xử Djokovic thắng kiện và hồi phục thị thực nhập cảnh cho Djokovic. Tuy nhiên đến ngày 14/1 vừa qua, Bộ trưởng Nhập cư Australia - Alex Hawke đã sử dụng quyền cá nhân để hủy thị thực nhập cảnh lần 2 của Djokovic vì lợi ích cộng đồng. Luật sư của Djokovic tiếp tục kháng cáo và hôm nay tòa án bác đơn kiện của Djokovic.

Bộ trưởng Nhập cư Australia - Alex Hawke. (Ảnh: RT)

Hiện chưa rõ Djokovic có tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao Australia hay không. Nhưng trong tuyên bố vừa đưa ra sau khi tòa ra phán quyết, Novak Djkkovic cho biết, phán quyết này không cho phép anh ở lại Australia và thi đấu tại giải Australia Mở rộng.

Truyền thông Australia cũng cho biết nếu bị trục xuất, Djokovic thậm chí sẽ bị cấm nhập cảnh vào Australia trong 3 năm.

Quyết định trục xuất Djokovic không chỉ ảnh hưởng đến việc tham dự giải đấu Grand Slam đầu tiên của năm của anh mà còn có thể ảnh hưởng đến thành thích thi đấu, đến thu nhập từ quảng cáo và việc anh tham dự các giải đấu quốc tế tiếp theo trong năm 2022./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/phan-ung-cua-chinh-phu-australia-truoc-phan-quyet-cua-toa-an-ve-novak-djkovic-post918697.vov