Phân tích Kế hoạch hạn chế khí thải mêtan trong ngành dầu khí Mỹ

Sau hơn 2 năm, thứ Bảy (2/11), chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố các quy định cuối cùng nhằm hạn chế lượng khí thải mêtan trong ngành dầu khí. Đây được coi là một bước đi quan trọng nhằm đáp ứng các cam kết giảm lượng khí nhà kính.

Một giàn khoan dầu ở Mỹ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã đưa ra thông báo này trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai.

Khí mêtan chính là nguyên nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu sau CO2 và là mục tiêu chính trong các buổi đàm phán năm nay. Trung Quốc, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã cùng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về khí mêtan và các loại khí không phải carbon dioxide khác vào thứ Bảy vừa qua.

Năm 2021 và 2022, Mỹ đã công bố một loạt các quy định về chủ đề này. Sau đó, EPA đã tiếp nhận hơn 1 triệu ý kiến của công chúng, đồng thời cho biết đã tham vấn một lượng lớn các bên liên quan.

Theo EPA, các quy định mới sẽ ngăn chặn được 58 triệu tấn khí mêtan thải ra môi trường trong giai đoạn 2024 - 2038, tương đương 1,5 tỷ tấn CO2, gần bằng lượng CO2 từ ngành năng lượng Mỹ thải ra môi trường vào năm 2021.

Để đạt được những tiêu chuẩn trên, cần loại bỏ việc đốt khí tự nhiên thường xuyên tại các giếng dầu và yêu cầu các doanh nghiệp giám sát tình trạng rò rỉ khí mêtan bằng cách sử dụng các công nghệ đổi mới và tiết kiệm chi phí.

EPA cũng khuyến khích sử dụng các công nghệ như phát hiện tình trạng rò rỉ bằng quan sát vệ tinh.

Quy định bao gồm một chương trình liên quan đến "siêu phát thải", chiếm gần một nửa lượng khí thải mêtan của ngành. Các bên thứ ba được phê duyệt sẽ có trách nhiệm thông báo cho EPA biết về lượng khí thải bất thường, sau đó EPA sẽ yêu cầu công ty chịu trách nhiệm khắc phục vấn đề.

Các bang của Mỹ sẽ có 2 năm để nộp bản kế hoạch giảm phát thải cho EPA.

Theo ước tính của EPA, tổng lượng khí thải mêtan trong ngành dầu khí vào năm 2038 sẽ giảm 80% nhờ quy định này.

Ngoài khí mêtan, các biện pháp này còn làm giảm lượng khí thải khác như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hoặc benzen, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sống gần các nhà máy điện.

Bà Julie McNamara, chuyên gia của Liên minh các nhà khoa học quan tâm, cho biết: "Từ lâu các công ty dầu khí đã được phép thải "vô tội vạ" khí mêtan và các chất gây ô nhiễm đe dọa đến sức khỏe con người".

Theo bà, quy định này thể hiện vai trò quan trọng trong "Cam kết khí mêtan toàn cầu" được Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ công bố hồi năm 2021, với mục tiêu tới năm 2030 sẽ giảm được 30% lượng khí thải mêtan toàn cầu so với mức của năm 2020.

Ý Thiên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/phan-tich-ke-hoach-han-che-khi-thai-metan-trong-nganh-dau-khi-my-700927.html