Phân tầng thu dung, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân Covid-19

Việc phân tầng trong thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh thời gian qua được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trên cơ sở phân loại tình trạng, mức độ nguy cơ của người bệnh để có biện pháp theo dõi, điều trị phù hợp; giảm tình trạng quá tải đối với cơ sở y tế tuyến trên, giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng và hạn chế nguy cơ tử vong.

Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1. (Ảnh do bệnh viện cung cấp).

Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1. (Ảnh do bệnh viện cung cấp).

3 tầng điều trị

Để chủ động ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực điều trị và mở rộng quy mô cơ sở thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Đến nay, các cơ sở điều trị đáp ứng yêu cầu điều trị cho 2.080 bệnh nhân. Trong đó, tuyến tỉnh có 2 cơ sở thu dung, điều trị gồm Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2 với quy mô gần 550 giường bệnh; tại mỗi huyện, thành phố đã đưa vào hoạt động 2 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 170 giường bệnh.

Bên cạnh mở rộng các cơ sở thu dung, điều trị, tỉnh đã thực hiện phân tầng trong điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế với mục tiêu chia nhóm nguy cơ và những yêu cầu điều trị, can thiệp điều trị cho người bệnh để phân bổ nguồn lực phù hợp.

Theo Quyết định số 5525 của Bộ Y tế, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nguy cơ căn cứ theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe, tình trạng tiêm vắc xin, SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi)… gồm nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao.

Bác sĩ Hoàng Hữu Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh cho biết: “Dựa trên mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn phân loại của Bộ Y tế, bệnh nhân Covid-19 được phân thành 3 tầng điều trị: Tầng 1 dành cho bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với mức nguy cơ thấp và trung bình sẽ được điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tuyến huyện và định hướng có thể điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động (nếu cần).

Tầng 2 dành cho trường hợp triệu chứng nhẹ hoặc trung bình với nguy cơ cao được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 và tầng 3 dành cho bệnh nhân triệu chứng trung bình hoặc nặng với nguy cơ rất cao sẽ được điều trị chủ yếu tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Thực tế triển khai cho thấy, phân tầng điều trị đã giúp giảm tải áp lực cho cơ sở tuyến tỉnh để tập trung điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng, nguy cơ cao. Bên cạnh đó, mỗi tầng sẽ được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế cũng sẽ giúp đảm bảo bố trí nguồn lực phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị”.

Tín hiệu tích cực

Tại huyện Lập Thạch, việc thành lập và đưa vào hoạt động 2 cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 quy mô 50 giường bệnh và 120 giường bệnh không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở y tế tuyến tỉnh mà còn tạo sự chủ động cho huyện trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch Hà Thị Tâm cho biết: “Lũy kế đến nay, các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện Lập Thạch đã và đang điều trị cho gần 100 bệnh nhân, trong đó có 70 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện, 22 bệnh nhân đang được điều trị.

Các cơ sở đều được bố trí đầy đủ phòng tiếp nhận bệnh nhân, phòng khám sàng lọc, phòng hồi sức cấp cứu, phòng bệnh nhân và các trang thiết bị máy móc đảm bảo chăm sóc và điều trị kịp thời cho bệnh nhân mắc Covid-19 ở mức độ nhẹ và không triệu chứng như monitor theo dõi, máy siêu âm, máy chụp X-quang, bình oxy…

Đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở điều trị được cập nhật liên tục, đầy đủ phác đồ của Bộ Y tế về điều trị bệnh nhân Covid-19 và kiểm soát nhiễm khuẩn; các phương án, quy trình tiếp đón, chăm sóc, điều trị bệnh nhân…

Bên cạnh đó, tại các xã, thị trấn của huyện đều đã thành lập các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng và tổ chức diễn tập phương án chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà, sẵn sàng cho tình huống điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng tại nhà (nếu cần)…”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay các huyện, thành phố đang khẩn trương thiết lập thêm cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 200 giường bệnh, riêng thành phố Phúc Yên thiết lập thêm cơ sở quy mô 400 giường bệnh.

Như vậy, thời gian tới, các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh sẽ đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị cho hơn 4.000 bệnh nhân. Cùng với đó, các địa phương của tỉnh cũng đã thiết lập các trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng, đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi có yêu cầu.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng và đa phần là các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì việc phân tầng điều trị sẽ vừa giảm tải cho các cơ sở điều trị tuyến trên, vừa giúp các địa phương chủ động ứng phó với các tình huống dịch Covid-19 có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lê Mơ

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/72418/phan-tang-thu-dung-nang-cao-hieu-qua-dieu-tri-benh-nhan-covid-19.html