Phấn Mễ phát động thi đua cao điểm hiến đất làm đường

Ngày 20-3, UBND xã Phấn Mễ (Phú Lương) tổ chức phát động thi đua cao điểm hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng 2 tuyến đường đi qua địa bàn là: Đu - Khe Mát và Gốc Bàng - Làng Hin.

Ngày 20-3, UBND xã Phấn Mễ (Phú Lương) tổ chức phát động thi đua cao điểm hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng 2 tuyến đường đi qua địa bàn là: Đu - Khe Mát và Gốc Bàng - Làng Hin. Đây là 2 trong số 3 tuyến đường trọng điểm mà Phú Lương thực hiện trong năm nay nhằm hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Nhân dân xã Phấn Mễ cùng lực lượng dân quân hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường Đu - Khe Mát.

Theo đó, 3 tuyến đường trọng điểm mà huyện Phú Lương thực hiện trong năm nay gồm: Đu - Khe Mát; Gốc Bàng - Làng Hin; ATK Phủ Lý - Hợp Thành (tại 2 xã Phủ Lý và Hợp Thành), tổng chiều dài gần 18km, kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 38 tỷ đồng.

Riêng đối với xã Phấn Mễ, việc nâng cấp 2 tuyến đường Đu - Khe Mát và Gốc Bàng - Làng Hin sẽ ảnh hưởng đến 237 hộ dân. Đến nay, những hộ dân trong diện bị ảnh hưởng cơ bản đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng.

Tại Lễ phát động, xã Phấn Mễ kêu gọi nhân dân trong xã đồng lòng, chung tay hiến đất, tài sản trên đất, đồng thời vận động người thân, hộ dân xung quanh để công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng, kịp tiến độ. Đây là buổi phát động điểm nhằm lan tỏa phong trào hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông, chung tay xây dựng Phú Lương trở thành huyện nông thôn mới.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/phan-me-phat-dong-thi-dua-cao-diem-hien-datlam-duong-ca219ba/