Phản hồi kiến nghị về xây hàng rào công viên xã Phước Lợi

Theo phản ánh của ông Trịnh Minh Thông (xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), vừa qua chính quyền xã cho xây hàng rào quanh công viên Gò Đen, gây mất mỹ quan, kéo kinh tế của người dân đi xuống.

Đây là công viên do nhà nước xây, được UBND xã Phước Lợi quản lý phục vụ người dân trên toàn địa bàn xã, nhưng khi xây hàng rào chính quyền chỉ họp một vài hộ dân, không lấy ý kiến toàn bộ người dân trên địa bàn xã. Ông Thông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, UBND xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trả lời như sau:

Công viên là nơi để người dân sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng có nhu cầu được hòa mình vào thiên nhiên, nhu cầu được vận động, giao lưu cộng đồng và tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của những bóng cây xanh rợp mát.

Công viên xã Phước Lợi là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa xã hội, nơi đây cũng là một không gian lý tưởng để cho nhân dân và đặc biệt là các em thiếu nhi có chỗ vui chơi, thư thái, tận hưởng không khí trong lành sau một ngày làm việc, học tập, lao động mệt nhọc. Ý nghĩa của công viên to lớn là thế nhưng thời gian qua có một số hộ dân trên địa bàn xã tự ý sử dụng mặt bằng công viên để buôn bán kiếm lợi; đi kèm theo đó là hệ lụy của rác thải, gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Từ đầu năm 2023 đến nay, riêng tại công viên Gò Đen đã xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích; thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập tại đây để đánh nhau, đòi nợ thuê; nhiều đơn thưa liên quan vấn đề chiếm dụng Công viên để buôn bán không có chỗ để người dân tập thể dục; gây lộn, đánh nhau giành chỗ để buôn bán tại Công viên; ùn tắc giao thông tại khu vực này xảy ra thường xuyên… Nguyên nhân của các vấn đề trên đa phần xuất phát từ việc chiếm dụng Công viên để buôn bán.

Để giải quyết vấn đề trên, vào lúc 15 giờ ngày 16/11/2023 tại Nhà văn hóa ấp Chợ, UBND xã Phước Lợi đã tổ chức họp người dân sống xung quanh Công viên (UBND xã giao cho Trưởng ấp Chợ gửi 60 giấy mời cho 60 hộ gia đình sinh sống quanh Công viên) để lấy ý kiến lắp đặt hàng rào quanh Công viên. Tham dự cuộc họp chỉ có đại diện 14/60 hộ dân tham dự. Cuộc họp do đồng chí Phạm Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lợi chủ trì.

Tại cuộc họp đồng chí Dũng đã thông báo chủ trương và tổ chức lấy ý kiến người dân về việc lắp đặt hàng rào xung quanh Công viên để ngăn chặn tình trạng một số hộ dân tự ý sử dụng mặt bằng công viên để buôn bán kiếm lợi, xả rác, gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. Tại cuộc họp 100% hộ dân tham dự đều thống nhất chủ trương trên.

Sau khi triển khai lắp đặt hàng rào Công viên, có bố trí các lối vào, người dân đến vui chơi tại công viên đều đồng tình với chủ trương của UBND xã, làm cho bộ mặt của công viên được khang trang hơn. Tuy nhiên, một số hộ dân buôn bán tại đây không đồng tình với chủ trương này, từ khi lắp đặt hàng rào, họ không thể lấn chiếm Công viên để buôn bán nữa, ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ nên một số hộ dân đã đăng tải, phản ánh sai sự thật về chủ trương trên.

Công viên là không gian thoáng đãng để người dân đến thư giãn, vui chơi vãn cảnh. Việc lắp đặt hàng rào xung quanh Công viên và không cho các hộ dân buôn bán tại Công viên là chủ trương của xã để phục vụ hơn 14 nghìn dân sinh sống trên địa bàn xã chứ không phải phục vụ cho bất kể một ai; chủ trương này đã được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số người dân.

Trong thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra lập lại trật tự an toàn giao thông kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn xã, đặc biệt là khu vực Công viên Gò Đen nhằm làm cho bộ mặt của xã ngày càng khang trang sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/phan-hoi-kien-nghi-ve-xay-hang-rao-cong-vien-xa-phuoc-loi-102240219121045592.htm