Phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt các tiêu chí đô thị loại III

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, ông Văn Ngọc Lãm, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho biết: 'Với sự sát đúng và quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã đã đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là 18/18 chỉ tiêu kinh tế, xã hội cả nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó đã tạo được sự đồng thuận và ngày càng tin tưởng trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.'

Phát triển thương mại dịch vụ trên các tuyến đường ở thị xã Quảng Trị. Ảnh: N.L

Điểm nổi bật là nền kinh tế của thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 được duy trì tăng trưởng ở mức độ khá cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 9,8%/ năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng 12,5%/ năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 1.610 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về nghị quyết phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 20,73%/ năm. Hiện trên địa bàn thị xã có hơn 2.750 cơ sở và gần 4.000 lao động hoạt động trong ngành thương mại, dịch vụ và du lịch, tăng 127 cơ sở và 150 lao động so với năm 2015. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ngày càng phong phú, đa đạng, đáp ứng được nhu cầu mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh và nước bạn Lào. Hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại được đẩy mạnh.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm trên địa bàn. Năm 2015, giá trị sản xuất đạt 345 tỉ đồng, năm 2020 ước đạt 900 tỉ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 10,76%/ năm. Hiện trên địa bàn thị xã có 413 cơ sở với 1.174 lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tăng 12 cơ sở và 50 lao động so với năm 2015. Đáng chú ý, kết cấu hạ tầng và quy mô các cụm công nghiệp từng bước được đầu tư xây dựng và mở rộng. Trong đó, phát triển nhiều ngành nghề mới chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp như xay xát lúa gạo, sản xuất đồ gỗ...

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đã hình thành được một số mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao như: Trang trại lợn - cá, nông - lâm kết hợp ở xã Hải Lệ; mô hình nuôi hươu lấy nhung cho doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Năm 2015, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản là 92,1 tỉ đồng, đến năm 2020 ước đạt 117 tỉ đồng, tăng bình quân 4,9%/năm. Xây dựng nông thôn mới xã Hải Lệ được tập trung chỉ đạo thực hiện. Năm 2015, xã Hải Lệ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn, đến năm 2019 theo quy chuẩn mới, xã Hải Lệ đã đạt được 19/19 tiêu chí, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc và đời sống người dân được nâng cao.

Hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt các tiêu chí đô thị loại III, thời gian qua, thị xã đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng đô thị. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 1.600 tỉ đồng. Đến năm 2020, thị xã Quảng Trị đã đạt 47/59 tiêu chuẩn đô thị loại III với 66,5/100 điểm, tăng 10 tiêu chuẩn; 9,95 điểm so với năm 2015.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì phát triển và tạo được những nét độc đáo của một mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa gần 210 năm lỵ sở. Những năm gần đây, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch tâm linh, thị xã đã xây dựng và duy trì có hiệu quả các hoạt động, sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng của thị xã như chương trình “Tuyến phố lễ hội”, “Đêm hoa đăng”…

Ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho biết thêm: “Thời gian tới, gắn với đề án phát triển các phẩm du lịch thị xã và Lễ hội vì Hòa bình tại Quảng Trị, Lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn sẽ được cấp ủy, chính quyền thị xã Quảng Trị chú trọng nâng cao cả về chất lượng và nội dung hoạt động, để thực sự là một trong những điểm nhấn độc đáo trong các chuỗi hoạt động Lễ hội vì Hòa bình và trở thành sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng của mảnh đất Thành Cổ Quảng Trị”.

Những “gam màu sáng” trong bức tranh kinh tế, xã hội của thị xã Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 là nền tảng, động lực quan trọng để thị xã Quảng Trị tiếp tục bứt phá vươn lên, thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Lan Ngọc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=150591