Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Ngày 16/4, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, chỉ đạo hiện trường dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông (giai đoạn 2017 -2020) đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Lê Đình Thọ - Nguyên Thứ trưởng, Cố vấn Bộ Giao thông vận tải.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Hưng Nguyên.

Lãnh đạo Bộ GTVT nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công đoạn nút giao Quốc lộ 46B. Ảnh: LT

Thời gian qua, nhà đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực, quyết tâm cao; khắc phục thời tiết không thuận lợi, quyết liệt thi công, bù tiến độ đã chậm. Đặc biệt là các hạng mục đường găng (kỹ thuật phân tích mạng tiến độ, công cụ quan trọng để quản lý dự án), như: hầm Thần Vũ, các cầu Xuân Dương 1&2, Thần Vũ 2, cầu vượt nút giao Quốc lộ 46B, phạm vi tuyến của Tổng Công ty Trường Sơn, Cienco 4, Công ty Hòa Hiệp, Công ty 456.

Trong đó tại hạng mục Nút giao Ql46B cấp phối đá dăm còn lại 11.000m3, dự kiến đến 20/4 sẽ hoàn thành; Bê tông nhựa các loại còn lại 12.000 tấn, dự kiến 25/4 sẽ hoàn thành; Mặt đường bê tông xi măng trạm thu phí 2.500m3 dự kiến ngày 18/4.

Đối với Cầu vượt QL46B hiện tại đã thi công xong mặt cầu, thi công xong vật liệu dạng hạt, đang thi công bản giảm tải, hệ thống lan can, tay vịn đã được tập kết và hoàn thành lắp đặt toàn bộ trước ngày 25/4.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao đổi với các đơn vị tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: LT

Tại hạng mục hầm Thần Vũ, hiện nhà thầu đã nhập đủ vật tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy và đang tiến hành lắp đặt, dự kiến đến 26/4 sẽ cơ bản hoàn thành.

Theo báo cáo của doanh nghiệp đầu tư là Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng, hiện khối lượng công việc từ đầu tuyến đến nút giao QL46B đảm bảo đến 27/4/2024 sẽ hoàn thành.

Qua kiểm tra thực tế Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp đầu tư và các nhà thầu thi công. Tuy nhiên, thời gian đến 30/4 chỉ còn hơn 10 ngày, vẫn còn rất nhiều nội dung công việc cần triển khai liên quan đến các hạng mục đường găng tiến độ và các thủ tục để đưa vào khai thác.

Các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: LT

Ngay sau kiểm tra hiện trường, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì buổi làm việc cùng chủ đầu tư, nhà thầu, địa phương và các ngành liên quan để xác định từng nội dung phải tập trung xử lý.

Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận cụ thể về việc thông xe dự án vào dịp 30/4, thời gian còn ít nhưng khối lượng còn tương đối nhiều, nhiều đoạn tuyến đã rất đẹp nhưng một số đoạn tuyến còn ngổn ngang.

Lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với các đơn vị doanh nghiệp, địa phương. Ảnh: LT

Các hạng mục kỹ thuật như hộ lan, hàng rào, cọc tiêu biển báo… cũng cần nhiều thời gian thực hiện nên đề nghị doanh nghiệp dự án cùng họp ngay với các nhà thầu và Ban Quản lý dự án 6 để đưa ra thời gian hoàn thành các hạng mục cụ thể. Đánh giá nhà thầu nào khả năng hoàn thành đến đâu, cần hỗ trợ gì. Bên cạnh đó nhà thầu nào đủ khả năng hỗ trợ và phương thức hỗ trợ như thế nào cũng cần xác định một cách cụ thể.

Đối với doanh nghiệp dự án cũng khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đảm bảo thông xe. Đặc biệt là thủ tục về phòng cháy chữa cháy tại hầm Thần Vũ. Cố gắng lắp đặt để khi thông xe vấn đề phòng cháy chữa cháy đã cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó phải có phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thường trực khi thông xe.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: LT

Qua kiểm tra, chỉ đạo hiện trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt tại các hạng mục nút giao QL46B và hầm Thần Vũ vào sáng 16/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban Quản lý dự án 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên thông xe vào dịp 30/4 sắp tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị Cục Đường bộ- Bộ GTVT hỗ trợ doanh nghiệp dự án phương án tổ chức giao thông trong giai đoạn khai thác tạm đảm bảo an toàn.

Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: LT

Tại cuộc làm việc với các đơn vị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp dự án về việc đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng theo Công điện số 57 ngày 19/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo việc giải ngân của các ngân hàng.

Lê Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/phan-dau-thong-tuyen-cao-toc-bac-nam-tu-nut-giao-dien-cat-den-nut-giao-quoc-lo-46b-vao-dip-304-post287928.html