Phái đẹp đổ xô đến vườn bưởi ngoại thành Hà Nội check-in

Các vườn bưởi ở ngoại thành Hà Nội đã bắt đầu mở cửa. Check-in chụp ảnh cùng bưởi đang là 'hot trend' của giới trẻ năm nay.

Check-in vườn bưởi Diễn. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Từ gần 1 tháng trở lại đây, các vườn bưởi Diễn ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt đầu chín dần, ngả sang màu vàng bắt mắt.

Bưởi chín vàng, lên hình trông rực rỡ

Vì vậy, tranh thủ những ngày cuối tuần, nhiều cô gái ở nội thành Hà Nội rủ nhau, lập nhóm, lên kế hoạch đi “check-in”, chụp ảnh bưởi để đăng mạng xã hội.

Chị Phạm Sáu Út tạo dáng tại một vườn bưởi ở Phú Diễn. Ảnh nhân vật cung cấp

Đây là “trào lưu” mới rộ lên khoảng 2-3 năm nay. 1-2 tuần gần đây, thời tiết Hà Nội đẹp (không còn rét đậm rét hại như cách đây khoảng 1 tháng, cơ bản khô ráo, thuận tiện đi lại) nên nhiều người tranh thủ “bắt trend”, đổ xô đến các vườn bưởi ở phía Tây Hà Nội để check-in, chụp ảnh…

Cuối tuần, các vườn bưởi thường rất đông khách tới chụp ảnh

Địa điểm có nhiều vườn bưởi rộng, đẹp là làng Diễn thuộc phường Phúc Diễn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 12km. Đây cũng là ngôi làng đã có truyền thống trồng bưởi với giống bưởi Diễn có tuổi hàng chục năm nay, với quy mô lớn, gồm hàng chục vườn lớn, nhỏ.

Có những vườn bưởi rộng hàng héc-ta

Chủ vườn kết hợp nuôi gà để tăng doanh thu, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

Vườn có diện tích trung bình cũng khoảng 2.000-3.000m2, trồng khoảng 100-200 gốc. Những vườn lớn có thể rộng 3-4ha, trồng khoảng 2.000 gốc bưởi có tuổi gần 30 năm.

Anh Dũng, chủ một vườn bưởi cho biết, vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, những vườn bưởi đẹp thì đều rất đông người đến chụp ảnh. Trung bình 2 ngày cuối tuần, vườn của anh đón khoảng 100-150 lượt khách.

Chị Phạm Sáu Út ở Hà Nội với bộ ảnh vừa thực hiện tại làng bưởi Diễn Hà Nội

Chị Phạm Sáu Út, sống ở Thanh Xuân - Hà Nội cho biết, một năm có nhiều dịp để đi ra ngoại thành Hà Nội check-in chụp ảnh. Cùng với những mùa hoa đào, hoa cải, hoa ban, hoa phong linh vàng… thì xu thế của nhiều người là thích tìm những hình ảnh mới lạ, đẹp mắt.

Có nhiều "style" để chụp trong vườn bưởi. Ảnh: PHẠM SÁU ÚT

“Những vườn bưởi với hàng ngàn trái bưởi tròn, màu vàng ruộm, thơm dịu nhẹ, treo lúc lỉu trong vườn… khi chụp lên ảnh rất bắt mắt, làm ảnh nền càng tôn thêm dáng vẻ của người mẫu”- chị Phạm Sáu Út chia sẻ.

Màu sắc bắt mắt và mới lạ từ những vườn bưởi ở ngoại thành Hà Nội năm 2024. Ảnh: PHẠM SÁU ÚT

Còn chị Phan Thu Trang ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, giá vé vào vườn hiện nay là 50.000 đồng/lượt. Các chủ vườn có bán bưởi cho khách đem về làm quà tặng. Giá dao động khoảng 20.000-40.000 đồng/trái (giá ngoài thị trường chỉ 10.000-20.000 đồng/trái tùy loại).

Ngoài chụp, du khách có thể mua bưởi đem về làm quà tặng

Để có những bức ảnh đẹp, ngoài tự quay chụp bằng điện thoại, nhiều cô gái hoặc nhóm còn mang theo cả những túi đạo cụ, bộ trang phục đủ thể loại, sắc màu… kèm thuê thợ ảnh chuyên nghiệp để chụp cho mình hoặc nhóm những bộ ảnh kỷ niệm cuối năm.

Các cô gái trong nhóm Bùi Thúy tạo dáng chụp ảnh vườn bưởi với phong cách áo bà ba truyền thống. Ảnh nhân vật cung cấp

Nhiều nhóm thuê thợ chụp ảnh riêng, chi phí khoảng 1 triệu đồng/lần đi chụp

Các vườn bưởi sẽ mở cửa đến gần Tết Nguyên đán là trẩy quả để mang ra chợ bán tết. Ảnh: HƯƠNG BÙI

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, năm nay, không chỉ các vườn bưởi ở Phú Diễn mở cửa làm du lịch, mà hàng chục vườn bưởi lớn ở một số vùng trồng bưởi thuộc huyện Đan Phượng, huyện Mê Linh (ngoại thành Hà Nội) cũng đang treo biển mời chào du khách đến tham quan, chụp ảnh, thu hoạch bưởi…

Nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội có những vườn bưởi vài chục năm tuổi, dù đô thị hóa nhưng nông dân vẫn níu giữ

Phong trào check-in, du lịch tham quan vườn bưởi đang lan rộng ở phía Tây Hà Nội. So với các vườn hoa xuân, đường hoa thì vườn bưởi là địa điểm chụp ảnh mới mẻ của giới trẻ Hà Nội.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phai-dep-do-xo-den-vuon-buoi-ngoai-thanh-ha-noi-check-in-post721618.html