Phá ổ "nhền nhện" trên đường Cầu Bươu

(PL&XH) - 18g35 ngày 12-10-2010, CA Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hoàng Quý (thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội), phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 301 và 302.

18g35 ngày 12-10-2010, CA Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hoàng Quý (thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội), phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 301 và 302. Hai gái bán dâm được xác định là Bùi Thị M (SN 1987, trú tại Thanh Hồi, Tân Lạc, Hòa Bình) và Bùi Thị H (SN 1980, trú tại Kim Chi, Kim Bôi, Hòa Bình); còn hai đối tượng mua dâm là người địa phương. "Tú ông" Lê Văn Trận tại CQĐT Tại trụ sở CA, hai gái bán dâm khai nhận, thông qua "tú ông" Lê Văn Trận giới thiệu. Mỗi lượt đi khách, nếu "hàng đẹp", khách phải chi từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Còn "hàng" trung bình, khoảng 200.000 đồng/lần; trong đó, phải trả cho "tú ông" Trận 60.000 đồng, còn lại gái mại dâm được hưởng. CA huyện Thanh Trì đã bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Trận. Tại CQCA, Trận đã khai nhận, khoảng 18g ngày 12-10, hai đối tượng Hùng và Quý đã đến quán tẩm quất thư giãn tại 152 Cầu Bươu (thuộc thôn Yên Xá, xã Tân Triều). Tại đây, hai "khách" đã ngồi ăn phở và uống nước. Sau một trầu no bụng, hai khách "trùng da mắt" và gọi Trận điều gái "bán hoa". Sau khi thỏa thuận, Trận đã ngã giá 200.000 đồng cho một lượt và trực tiếp thu tiền. Trước đó, chưa đầy một tháng CA huyện Thanh Trì cũng đã bất ngờ kiểm tra phát hiện vợ của Trận tổ chức môi giới mại dâm, bị lực lượng CA bắt tạm giam. CA huyện Thanh Trì hiện đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trận (SN 1972, trú tại xã Đại Hùng, Ứng Hòa, Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Môi giới mại dâm" và xử lý các đối tượng liên quan. Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20101015114654817p1002c1019/pha-o-nhen-nhen-tren-duong-cau-buou.htm