Phá hai kỷ lục quốc gia, Cử tạ Thanh Hóa thi đấu thành công tại giải VĐQG 2023

Tranh tài từ ngày 18/12, Cử tạ Thanh Hóa đã khép lại năm 2023 đầy thành công với 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ giành được ở giải Vô địch Cử tạ quốc gia năm 2023. Trong đó, VĐV Trần Xuân Dũng xuất sắc đóng góp hai thành tích phá kỷ lục quốc gia ở hạng cân 96kg nam.

Cử tạ Thanh Hóa khép lại năm 2023 với những thành tích ấn tượng.

Sau thành tích tương đối ấn tượng ở giải Vô địch các CLB quốc gia 2023, đội tuyển Cử tạ Thanh Hóa đã tiếp tục tập trung hướng đến giải Vô địch quốc gia - đấu trường quan trọng nhất trong năm.Giải năm nay thu hút 180 lực sỹ của 27 đơn vị trong cả nước góp mặt. Con số đông đảo như vậy cho thấy sự quan tâm tới giải luôn rất lớn. Năm nay, giải đưa vào thi đấu 60 bộ huy chương dành cho nam, nữ theo các hạng cân quy định.

Trần Xuân Dũng (giữa) trên bục nhận HCV.

Ở hạng cân 96kg nam, niềm hi vọng lớn nhất - VĐV Trần Xuân Dũng đã xuất sắc phá hai kỷ lục quốc gia nội dung cử đẩy và tổng cử, qua đó mang về 2 HCV đầu tiên cho Thanh Hóa. Thành tích của Xuân Dũng là nội dung cử đẩy 187kg và tổng cử 333kg. Ở nội dung cử giật, VĐV này giành được HCB với thành tích 146kg.Ở hạng cân 81kg của nữ, Nguyễn Thị Hòa thể hiện sự bứt phá so với giải đấu năm trước khi mang về thành tích HCV cử giật, HCB cử đẩy và HCB tổng cử. Thành tích của VĐV này ở các nội dung lần lượt là: 89kg, 110kg và 199kg.

Nguyễn Thị Hòa mang về 1 HCV và 2 HCB.

VĐV trẻ Hà Thị Hóa là đô cử còn lại mang về thành tích cho Cử tạ Thanh Hóa ở giải năm nay. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn - Phùng Thị Ngọc Ánh (Hà Nội), nữ VĐV sinh năm 2003 của Thanh Hóa giành được HCB cử giật, HCĐ cử đẩy và HCĐ tổng cử với thành tích lần lượt là 89kg, 109kg và 198kg.Tuy nhiên, là VĐV trẻ, Hà Thị Hóa sẽ còn nhiều cơ hội để nỗ lực bứt phá hơn nữa ở những giải đấu tiếp theo.

Giải đấu năm nay để lại tiếc nuối với Hà Thị Hóa (giữa) khi VĐV này chỉ giành 1 HCB và 2 HCĐ.

Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, các đô cử xứ Thanh đã xuất sắc mang về 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, xếp hạng Nhì đồng đội nữ. Ở bảng xếp hạng toàn đoàn, Thanh Hóa đứng thứ 5, xếp sau đoàn Hà Nội, TP HCM, Lào Cai và An Giang.

Thanh Hóa xếp hạng Nhì đồng đội nữ.

Thành tích này đã khép lại một năm tương đối thành công với Cử tạ Thanh Hóa trong năm 2023. Trước giải này, thầy trò HLV trưởng Nguyễn Hồng Phi đã xuất sắc giành ngôi thứ Ba toàn đoàn và xếp thứ Nhất đồng đội nữ tại giải Cử tạ Vô địch các CLB Quốc gia 2023.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/pha-hai-ky-luc-quoc-gia-cu-ta-thanh-hoa-thi-dau-thanh-cong-tai-giai-vdqg-2023/202474.htm