Phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 176 tỷ đồng

Công an Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt 9 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hơn 3,5 triệu USD.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện lệnh khởi tố, bắt các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn tại Huế.

Chiều 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo đó, nhóm 9 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Anh Luân (sinh năm 1993, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) là đối tượng cầm đầu; Trần Công Thọ (sinh năm 1987), Dương Minh Tám (sinh năm 1985), Đỗ Duy Bình (sinh năm 1984), Lê Hữu Dũng (sinh năm 1993), Phan Minh Lộc (sinh năm 1987, cùng trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); Nguyễn Thơ (sinh năm 1980), Trần Quang Thái (sinh năm 1976, cùng trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đỗ Duy Chương (sinh năm 1991, trú tại thành phố Huế).

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt Hoàng Anh Luân (áo khoác trắng), đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện đối tượng Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản cấp member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bong88.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định, đối tượng cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân. Luân khai nhận, đã quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức là 1,4 triệu USD, tỷ lệ 1 USD (tương ứng 13.000 đồng đến 50.000 đồng; tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ đồng). Sau đó Luân cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đối tượng Trần Công Thọ tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD (tương đương hơn 176 tỷ đồng).

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ nhiều tang vật được các đối tượng dùng để thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhóm 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá mỗi tháng hơn 3,5 triệu USD bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/pha-duong-day-to-chuc-danh-bac-va-danh-bac-hon-176-ty-dong-post790386.html