Phá 3 điểm cá cược lớn tại trung tâm Sài Gòn

Ba mũi trinh sát cùng ập vào ba quán cà phê bắt được 30 đối tượng đang thực hiện ghi cá cược và thu giữ hàng trăm triệu tiền tang vật.

Sáng 17.4.2013, công an quận 10 cho biết đang tạm giữ 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 14.4.2012, qua quá trình theo dõi, chừng 30 công an chia làm ba mũi tấn công ập vào ba quán cà phê có nhiều nghi vấn có thực hiện tránh bạc trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt

Mũi trinh sát thứ nhất ập vào quán cà phê 99 bắt quả tang Lê Văn Thắng (SN 1984, con chủ quán) và Lê Văn Phụng (SN 1986, cháu chủ quán) đang lên mạng bằng điện thoại để xem tỉ lệ ăn thua của các trận bóng đá nước ngoài cho các con bạc. Trong quán còn có 7 con bạc đang cáp kèo. Tang vật thu giữ bao gồm 100 USD, 65 triệu đồng, một phơi ghi cá cược, nhiều điện thoại di động.

Mũi trinh sát thứ hai ập vào quán cà phê 97 do Lê Văn Minh (SN 1972, ngụ phường 3, quận 4) làm chủ. Lúc này, Minh đang thực hiện phơi đề cho bốn con bạc. Tang vật thu giữ được gồm 36 triệu đồng, 5 phơi cá cược…

Tang vật thu giữ được

Cùng thời điểm trên, mũi trinh sát thứ ba ập vào quán cà phê Hương Sen bắt nóng Lý Nhã Minh (tự Lũ, sinh năm 1978, chủ quán và người cầm đầu đường dây cá độ cá bóng tại quán cà phê này). Giúp sức cho Minh còn có Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1979), đối tượng vừa là nhân viên vừa là người trực tiếp lên mạng vào các trang web cá cược lấy tỷ lệ để giao cho các con bạc. Ngoài hai đối tượng chính, tổ trinh sát còn bắt 4 con bạc thu giữ hơn 24 triệu tiền tang, một laptop và nhiều ĐTDĐ.

Trong đợt đột kích này, có chừng 30 đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở công an làm việc. Qua rà soát, công an quyết định tạm giữ 10 đối tượng vì có hành vi ghi cá cược.

Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ các đại lý lớn cho ba quán cà phê này.

Khôi Nguyên (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/Web/77/482/103915/Pha-3-diem-ca-cuoc-lon-tai-trung-tam-Sai-Gon.html