Phá 2 vụ ma túy lớn, Công an tỉnh Thanh Hóa được thưởng nóng

Trong 2 ngày 13 và 15/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá 2 đường dây ma túy cực lớn, thu giữ tổng cộng 74.000 viên ma túy tổng hợp. Trước thành tích trên, UBND tỉnh đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án.

Ngày 19/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh dự vào trao thưởng…

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Cụ thể, hồi 23h40’ phút ngày 13/4, tại QL15C, đoạn qua bản Chại, xã Hiền Trung, huyện Quan Hóa, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin và 12.000 ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã dùng xe ô tô đâm vào xe của tổ công tác làm 2 chiến sĩ Công an bị thương.

Tiếp đó, vào lúc 16h ngày 15/4, trên tuyến QL1A thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo (TX Bỉm Sơn), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án 422T, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ trên 62.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo (có trọng lượng hơn 25 kg), 109 viên đạn các loại và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan.

Được biết, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài về địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau đó vận chuyển đi Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây này đều có nhiều tiền án về tội ma túy, hình sự, vận chuyển khép kín và chuyên nghiệp.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây vận chuyển 12.000 viên hồng phiến.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã gửi lời hỏi thăm, động viên 2 CBCS bị thương, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an Thanh Hóa nói chung, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy nói riêng cần tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy một cách quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 Chuyên án và trao thưởng 100 triệu đồng; Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trao thưởng 30 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/pha-2-vu-ma-tuy-lon-cong-an-tinh-thanh-hoa-duoc-thuong-nong-5684476.html