Phá 2 đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh siêu lớn

Đại tá Hồ Sỹ Tiến-Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an vừa cho hay, đơn vị này đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Công an Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh, triệt phá tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh lớn, do đối tượng Phạm Văn Cường (sinh năm 1979, trú tại Lý Đạo Thành, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án bí số BN 124, vào khoảng 8 giờ sáng nay, ngày 28/6, cơ quan công an đã tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp về hành vi tổ chức các độ bóng đá trên mạng Internet đối với Phạm Văn Cường và sáu đối tượng khác: Ngô Văn Đáng (trú tại Tô Hiến Thành, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); Lê Văn Nhuận (trú tại Đồng Quang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); Đào Ngọc Linh (trú tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội); Võ Thành Tâm (trú tại phường Bạch Đằng, Hà Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Minh Tú (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội); Đỗ Nghiêm Thành An (trú tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan công an đã thu giữ sáu ôtô các loại, tám khẩu súng (một súng bắn tỉa, hai súng săn, ba súng colt, hai súng hơi cay), hàng trăm viên đạn tương ứng với các loại súng, 10 dao kiếm các loại, ba côn đa năng, 470 triệu đồng cùng 2.600 USD, 17 điện thoại di động, ba máy fax, tám máy tính xách tay, sáu thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng….

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, đường dây cá độ này cực lớn, mạng lưới rộng, các đối tượng nhận mạng nước ngoài (đại lý cấp 1), sau đó qua các đại cấp dưới và “chân rết” nhận cá độ của các con bạc tham gia cá độ rồi chuyển về cho các đối tượng này.

Đại tá Tiến cũng cho hay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ số tiền các độ của mỗi trận đấu mà đường dây này nhận vào, chuyển đi.

Các đối tượng cầm đầu đường dây này rất có máu mặt, sẵn sàng sửa dụng vũ khí nóng để đòi tiền cá độ của các con bạc khi cần thiết.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi: đánh bác và tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí trái phép.

Trước đó, ngày 14/6 vừa qua, Cục C45 cũng xác lập chuyên án 612B đấu tranh chống tội phạm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, thầu đề, cho vay nặng lãi, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản do Lê Văn Lùng, sinh năm 1975 trú tại 20 Ngô Quyền, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, cầm đầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, C45 phát hiện băng nhóm này hoạt động trên địa bàn Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn, phạm vi rộng, số đối tượng tham gia đông, thủ đoạn tinh vi và tồn tại trong một thời gian dài.

Đặc biệt, các đối tượng rất manh động, ngang nhiên đối đầu với lực lượng chức năng. Khi phát hiện công an địa phương theo dõi, các đối tượng đã gây áp lực, đe dọa các cán bộ tham gia xác minh cùng gia đình họ.

Khi đường truyền các trang web cá độ bóng đá bị cơ quan chức năng ngăn chặn, nghi ngờ bị theo dõi, Lê Văn Tùng cùng hai đối tượng đã sử dụng ôtô mang theo máy tính xách tay lên Thành phố Hồ Chí Minh ẩn náu và hoạt động.

Đến ngày 22/6 vừa qua, C45 phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra phát hiện và bắt giữ Tùng cùng đồng bọn khi đang tổ chức cá độ qua mạng tại Khách sạn Lucky, số 446 Phạm Thái Bường, quận 7.

Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và khai báo các đối tượng khác (những đối tượng này đã bị bắt giữ cùng Lùng. Cơ quan chức năng còn thu giữ một ôtô Audi, hai ổ cứng, một máy tính xách tay, hai máy tính bảng cùng hơn một tỷ đồng, 1.300 USD và nhiều tang vật khác.

Hiện các vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/pha-2-duong-day-ca-do-bong-da-lien-tinh-sieu-lon/20126/147156.vnplus