Pep Guardiola và Haaland giải thích về màn đấu khẩu trên sân

Mặc dù ghi đến 2 bàn trong ngày mở màn Premier League, Erling Haaland vẫn bị ông thầy Pep Guardiola mắng chửi ngay trên sân. Sau trận đấu, cả hai đều lên tiếng giải thích về màn đấu khẩu ngay trên sân.

Rạng sáng nay (12-8), Manchester City đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Burnley 3-0 trong trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa giải mới, trong đó, Erling Haaland lập cú đúp chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu, bàn còn lại do công của Rodri.

HLV của Manchester City Pep Guardiola đã có những lời lẽ gay gắt dành cho Erling Haaland trong giờ nghỉ sau hiệp một trong trận đấu với Burnley, mặc dù tiền đạo người Na Uy đã ghi một cú đúp chỉ sau 36 phút bóng lăn.

Pep Guardiola giận dữ với Haaland ngay trên sân. ẢNH: SKY SPORTS

Haaland đã ghi 52 bàn sau 53 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên tại Man City và giúp đội giành cú ăn ba lịch sử. Bây giờ, chỉ mất 4 phút để tuyển thủ Na Uy đưa Man City vượt lên dẫn trước Burnley, trước khi nhanh chóng ghi bàn thứ hai chỉ hơn nửa giờ sau đó. Tuy nhiên, Guardiola có vẻ không hài lòng với Haaland trong hiệp một. Ông thầy người Tây Ban Nha xông vào sân và mắng mỏ Haaland.

Trước đó, vào cuối hiệp 1, Haaland đã nổi giận với Bernardo Silva vì tuyển thủ Bồ Đào Nha không chuyền bóng cho anh. Haaland muốn một đường chuyền bóng nhanh xuống biên để tìm kiếm thêm bàn thắng thứ ba, nhưng Silva giữ bóng và quay lại tiếp tục kiểm soát bóng.

Chính điều đó khiến Pep Guardiola nổi cơn thịnh nộ. Ông lao vào Haaland khoa tay múa chân và dường như nói với Haaland rằng “đó là mong muốn không đúng”. Thậm chí, nhận thấy máy quay của nhà đài Sky Sports chĩa về phía mình ghi hình, Pep Guardiola đã gạt máy quay đi. Pep Guardiola bảo vệ quyết định không chuyền bóng của Silva và khẳng định Haaland đã sai khi trách mắng người đồng đội.

Pep Guardiola đưa tay gạt máy quay của nhà đài Sky Sports. ẢNH: SKY SPORTS

Nhưng Guardiola đã cố gắng hạ thấp nó khi giải thích sau trận đấu: “Không có vấn đề gì cả. Đó là về sự kết nối với các cầu thủ. Haaland muốn bóng từ cầu thủ ở phía sau và quả bóng đó không nên đến chân Haaland. Đôi khi bạn phải kiên nhẫn để tìm ra thời điểm thích hợp.

Erling Haaland không thất vọng, tôi không thất vọng. Trong bóng đá, điều đó xảy ra, đừng kịch tính nó. Haaland đã ghi được hai bàn thắng và cậu ấy hạnh phúc. Haaland chơi rất tuyệt vời trong hiệp hai. Chúng tôi biết cậu ấy giỏi như thế nào trước khung thành”.

Giải thích với nhà đài Sky Sports, Pep Guardiola chia sẻ điều tương tự: “Erling Haaland luôn muốn bóng đến chân cậu ấy. Haaland muốn quả bóng đó nhưng Bernardo Silva đã đúng khi không chuyền bóng cho Haaland. Haaland đã ghi hai bàn thắng, tôi nghĩ cậu ấy hạnh phúc”.

Haaland nói rất vui khi được làm việc cùng Pep Guardiola. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Erling Haaland cũng làm sáng tỏ vụ việc khi nói: “Tôi cố gắng tập trung mỗi ngày, và tôi luôn nói rằng rất vui khi được làm việc với Pep Guardiola. Tôi phải tiếp tục phát triển vì tôi vẫn còn trẻ.

Tôi không nghĩ có ai tốt hơn để học hỏi. Sự cố đó là từ hành động cuối cùng, bởi vì tôi đã hơi giận Bernardo Silva vì đã không chuyền bóng cho tôi. Nhưng đây là một khởi đầu tốt cho trận đấu đầu tiên”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/pep-guardiola-va-haaland-giai-thich-ve-man-dau-khau-tren-san-post746527.html