Pep Guardiola nói gì về mong đợi Man City thắng Real Madrid 6 bàn?

HLV Pep Guardiola lên tiếng về mong đợi Manchester City thắng Real Madrid 6 bàn cách biệt, trong khi Jack Grealish khẳng định Man City không cầu hòa trước Real Madrid.

Rạng sáng nay (10-5), Real Madrid đã hòa Manchester City 1-1 trong trận bán kết lượt đi Champions League trên sân nhà Bernabeu. Sau trận đấu, HLV của Manchester City Pep Guardiola đã phản ánh về trận hòa 1-1 khó khăn của đội nhà.

Pep Guardiola dập tắt những kỳ vọng rằng Manchester City lẽ ra phải dễ dàng giành chiến thắng trước Real Madrid, sau khi ông thầy người Tây Ban Nha chứng kiến đội bóng của ông phải chiến đấu hết mình để kiếm được trận hòa 1-1 trong trận lượt đi bán kết Champions League.

Real Madrid và Man City đã tạo nên trận đấu kinh điển đúng nghĩa chung kết sớm của Champions League. ẢNH: MIRROR

Vinicius Jr ghi bàn mở tỉ số cho Real trong hiệp 1, sau đó, Kevin De Bruyne gỡ hòa 1-1 cho Man City trong hiệp hai. Đây là một trận đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối khi đoàn quân của Guardiola mang về một kết quả quý giá trước trận lượt về trên sân nhà Etihad vào tuần tới.

Phát biểu với BT Sport (Anh) sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City nói: "Chúng tôi chơi tốt hơn khi họ ghi bàn, họ chơi hay hơn khi chúng tôi ghi bàn. Đó là một trận đấu chặt chẽ.

Real Madrid ở bán kết luôn là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã vượt lên, chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, thật khó khăn với chất lượng mà họ có khi sở hữu và không sở hữu bóng. 1-1, “trận chung kết” vào tuần tới giữa chúng tôi”.

Pep Guardiola hài lòng về trận hòa của Man City. ẢNH: MIRROR

“Man City đã khởi đầu rất tốt trong hiệp một, nhưng sau đó Real Madrid thực hiện rất nhiều đường chuyền, họ thực sự rất giỏi trong việc đó”, Pep Guardiola nói thêm, "Nhưng sau khi chúng tôi ghi một bàn thắng rất đẹp do công của Kevin De Bruyne, chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời. Họ đã có một vài cơ hội ngon ăn”.

Khi được hỏi về việc các chuyên gia cũng như người hâm mộ kỳ vọng Man City loại Real Madrid, Pep Guardiola trả lời: "Nếu bạn mong đợi chúng tôi đến đây và thắng cách biệt 6 bàn, đó là vấn đề của bạn. Real Madrid hiểu giải đấu này hơn bất kỳ ai”.

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti ca ngợi màn trình diễn của Real Madrid và cách đội bóng của ông phòng ngự trước một trong những đội nguy hiểm nhất châu Âu. Man City đã ghi 12 bàn trong 4 trận Champions League trước đó vào lưới Bayern Munich và RB Leipzig.

Vinicius ăn mừng bàn mở tỉ số cho Real Madrid. ẢNH: GETTY

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid nói: "Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt. Rudiger đối đầu với Haaland đã chơi rất tốt, hàng tiền vệ đã bọc lót rất tốt cho hàng phòng ngự, chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt trong hiệp hai.

Chúng tôi hài lòng. Đôi khi kết quả không mang lại niềm tin cho bạn nhưng màn trình diễn thực sự tốt, chúng tôi rất vui và chúng tôi đang ở trong tình trạng mạnh mẽ cho trận đấu tiếp theo".

Trong khi đó, ngôi sao Jack Grealish của Man City cũng đưa ra đánh giá của mình về màn trình diễn của đội nhà. Tiền vệ người Anh khẳng định Man City không đến Bernabeu để cầu hòa.

De Bruyne ghi bàn gỡ hòa cực kỳ quan trọng cho Man City. ẢNH: GETTY

Jack Grealish thừa nhận: "Tôi nhớ trận gặp Brentford trước World Cup là lần cuối cùng chúng tôi thua. Tôi nghĩ chúng tôi đã thắng mọi trận đấu kể từ đó. Rõ ràng là chúng tôi đã thua trận đó nhưng tôi nghĩ ngay tại Etihad vào lúc này, chúng tôi cảm thấy Man City là đội bóng không thể ngăn cản.

Chúng tôi đến Real Madrid để cố gắng giành chiến thắng, tôi thề là Man City không cố gắng để có được một trận hòa, chúng tôi đến đây để giành chiến thắng. Nhưng, tôi nghĩ điều đó chỉ thể hiện bản lĩnh của chúng tôi.

Để ghi bàn luôn khó khăn, đặc biệt là khi chơi trên sân của Real Madrid và để bị dẫn trước. Tôi nghĩ cuối cùng thì đây là một kết quả công bằng. Họ có cơ hội của họ, Man City cũng có một vài cơ hội. Tôi thực sự rất thích trận đấu này anh bạn à. Tôi yêu nó”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/pep-guardiola-noi-gi-ve-mong-doi-man-city-thang-real-madrid-6-ban-post732621.html