Pep Guardiola giải thích rõ tại sao MU kém xa Man City

Pep Guardiola giải thích hoàn hảo vấn đề của Manchester United sau trận derby thành Manchester bẽ mặt của 'quỷ đỏ'.

Đêm qua và rạng sáng nay 30-10, Manchester United đã thua trắng Manchester City 0-3 trong trận derby thành Manchester ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 10 Premier League, trong đó Erling Haaland lập cú đúp.

Đây là trận thua thứ 5 của MU sau 10 trận ở Premier League mùa này và là khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của “quỷ đỏ” sau 37 năm. HLV của Manchester City Pep Guardiola đã vạch ra lý do tại sao MU lại kém xa các đối thủ cùng thành phố. Điều đó vượt xa bất kỳ ai là HLV tại Old Trafford, nghĩa là HLV không phải là vấn đề chính khiến MU thi đấu sa sút. Pep dường như ám chỉ khả năng lãnh đạo của giới chủ là sự khác biệt giữa hai CLB kình địch cùng TP.

Haaland lập cú đúp trong trận, trong đó có 1 bàn thắng từ chấm 11m. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola cho biết, các vấn đề ở Manchester United nằm sâu hơn nhiều, sau khi Manchester City giành chiến thắng thuyết phục trong trận derby thành Manchester. Erling Haaland ghi hai bàn và Phil Foden cũng lập công khi Man City giành chiến thắng ba bàn trước một MU đầy tệ hại. Đoàn quân của Erik ten Hag lại có một ngày đáng quên nữa khi đội khách vượt trội hơn hẳn trên sân.

Kể từ khi nhiệm kỳ 27 năm của Sir Alex Ferguson kết thúc vào năm 2013, MU đã trải qua nhiều đời HLV mà không đạt được thành công bền vững nào. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick đều đã đến và đi, trước khi Erik Ten Hag giữ ghế nóng ở Old Trafford.

Man City của Pep Guardiola đã tạo nên giai đoạn thành công và thống trị bền vững tại Etihad. Giống như MU, Man City có ngân sách chuyển nhượng đáng ghen tị, nhưng không giống như “Quỷ đỏ”, Man xanh có một kế hoạch và chiến lược rõ ràng để mang lại thành công trên sân cỏ, so với sự tầm thường của MU.

Sau chiến thắng thuyết phục của Man City trước MU, HLV Pep Guardiola đã được truyền thông hỏi sự khác biệt giữa hai CLB và câu trả lời của ông đã được tiết lộ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn nhấn mạnh sự đoàn kết đằng sau hậu trường ở Man City, nhưng không nói rằng điều này không xảy ra ở Old Trafford.

Pep Guardiola ám chỉ khả năng quản lý kém cỏi của giới chủ MU là nguyên nhân khiến "quỷ đỏ" kém xa Man City. ẢNH: GETTY

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Pep Guardiola giải thích: “Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi đi cùng một hướng, chủ tịch, người quản lý, giám đốc điều hành,… mùa giải đầu tiên tôi được hỗ trợ vô điều kiện…”. Guardiola sau đó nói thêm rằng “điều đó là không dễ dàng" do sự khác biệt giữa hai đội.

Pep Guardiola được Man City bổ nhiệm vào năm 2016. Giám đốc bóng đá của Man City là Txiki Begiristain từng làm việc với Pep Guardiola tại Barcelona, còn Ferran Soriano, người cũng từng làm việc tại Camp Nou được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành đội chủ sân Etihad.

Trong khi MU chao đảo từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác trong những năm gần đây, thì sự ổn định của Man City đã giúp họ trở thành đội bóng hàng đầu ở cả Anh và Châu Âu. Man City đã giành được 4 trong 5 chức vô địch Premier League gần nhất và mùa giải trước đã giành được cú ăn ba lịch sử, lặp lại thành tích của MU năm 1999.

Man City ở đẳng cấp khác so với MU. ẢNH: MIRROR

Điều đau đớn nhất đối với MU là trận thua Man City ở chung kết FA Cup mùa trước khiến “quỷ đỏ” chứng kiến đoàn quân của Pep Guardiola tái lập cú ăn ba lịch sử của họ. Khoảng cách giữa hai đội dường như đã ngày càng lớn trong mùa giải này. MU đã thua bảy trận ở Premier League và Champions League mùa này và rất khó để họ kết thúc mùa giải với thành tích như mong đợi.

Sau vòng 10 Premier League, Man City xếp thứ ba với 24 điểm, còn MU xếp tận vị trí thứ 8 với chỉ 15 điểm. Tottenham gây bất ngờ mùa này khi dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 26 điểm.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/pep-guardiola-giai-thich-ro-tai-sao-mu-kem-xa-man-city-post758947.html